Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2020] Ngày 29 tháng 4 năm 2020, một cựu giáo sư đại học đã bị xét xử từ xa vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hác Tinh Nam, thẩm phán chủ tọa của Tòa án Quận Vu Hồng, đã không tuyên phán quyết trong phiên xét xử. Nhưng gia đình ông Vu Xuân Sinh nói với phóng viên báo Minh Huệ rằng trước đó tòa án này đã phạt ông Vu 5.000 nhân dân tệ. Không rõ liệu đây có phải là khoản tiền phạt theo phán quyết hay không.

Một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt tại một nhà ga xe lửa địa phương vào ngày 19 tháng 6 năm 2019, sau khi công an quét (scan) thẻ căn cước của ông tại cửa kiểm tra an ninh và phát hiện ông là học viên Pháp Luân Công.

Viện Kiểm sát Vận tải đường sắt Thẩm Dương đã phê chuẩn bắt giữ ông Vu vào ngày 3 tháng 7 năm 2019. Ông đã bị chuyển tới Trại tạm giam Quận Vu Hồng vào khoảng thời gian từ tháng 11-12 năm 2019. Hồ sơ vụ án của ông cũng đã được chuyển tới Viện Kiểm sát Quận Vu Hồng.

bb9103d309e6e942604e8a8876b90d7b.jpg

Ông Vu Xuân Sinh

Đây là lần thứ ba cựu giáo sư kiêm chủ nhiệm khoa kỹ thuật cơ giới của Viện Công nghệ Thẩm Dương bị bắt vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Bởi từ chối từ bỏ đức tin, ông đã bị cách chức chủ nhiệm khoa và không được giảng dạy nữa.

Bài liên quan:

Nguyên giáo sư đại học bị bắt lần ba vì đức tin vào Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/9/405050.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/12/184447.html

Đăng ngày 18-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share