Bài viết ca phóng viên Minh Hu

[MINH HUỆ 01-05-2020] Tháng 9 năm 1864, các đại diện công nhân từ một số quốc gia Châu Âu đã tập trung tại Hội trường St. Martin, London và thành lập Hội Liên hiệp Lao động Quốc tế, còn được gọi là Quc tế Th nht. Trong số những người tham dự có Karl Marx, người đã trở thành thành viên có tầm ảnh hưởng của tổ chức mới này.

Các thành viên của Quc tế Th nht đã tham gia tích cực vào Công xã Paris vào năm 1871. Sau thất bại của Công xã Paris và các xung đột nội bộ trong tổ chức này, năm 1876, Quc tế Th nht đã bị giải thể.

Ngày 1 tháng 5 năm 1886, hơn 35.000 công nhân ở Chicago đã tiến hành đình công, đòi “ngày làm tám tiếng không bị cắt lương”. Nó đã dẫn đến vụ Bạo động Haymarket, một trong những sự kiện lớn nhất trong lịch sử lao động ở Hoa Kỳ.

Năm 1889, các phái đoàn từ 20 quốc gia đã gặp nhau tại Paris và thành lập Quc tế Th hai, với tư cách là tổ chức kế tục của Quc tế Th nht trước đó. Nó kêu gọi biểu tình trên khắp thế giới nhân kỷ niệm cuộc kháng nghị ở Chicago.

Và tổ chức này đã thông qua một nghị quyết tuyên bố ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động, thường được gọi là “May Day”.

Quốc tế Lao động đã trở thành một ngày lễ quan trọng được kỷ niệm ở nhiều nước cộng sản, trong đó có Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và các nước thuộc Liên Xô cũ. Chẳng hạn, các cuộc diễu hành lớn, trong đó có các cuộc trưng bày thiết bị quân sự và binh lính, diễn ra tại Moscow hàng năm trong thời Xô Viết.

Tại Trung Quốc, ngày 1 tháng 5 lần đầu tiên được tuyên bố là Ngày Lao động vào năm 1949, khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền. Năm 1999, chính quyền đã chỉ định tuần bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 là Tuần lễ Vàng, một kỳ nghỉ lễ quốc gia kéo dài 7 ngày, để giúp mở rộng thị trường du lịch trong nước và để mọi người đi thăm người thân ở xa. Tuy nhiên, từ năm 2008, số ngày nghỉ đã giảm xuống còn ba ngày.

Ở nhiều quốc gia khác, các công đoàn lao động và các tổ chức xã hội chủ nghĩa tiếp tục truyền thống Ngày Lao động Quốc tế bằng cách tổ chức các cuộc mít tinh và biểu tình. Trong những năm gần đây, các cuộc biểu tình Ngày Quốc tế Lao động của một số nhóm phi chính phủ đã gây ra bạo loạn và đối đầu với cảnh sát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/1/404629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/10/184424.html

Đăng ngày 14-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share