Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-04-2020] Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Tổng chưởng lý bang Missouri Eric Schmitt đã đệ đơn kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì “chiến dịch lừa đảo kinh hoàng, che giấu, lạm quyền và không hành động” “khiến đại dịch này bùng phát”. Đây là bang đầu tiên ở Hoa Kỳ có hành động pháp lý để buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về đại dịch.

fd3e359bbf4192712f555444d67368dc.jpg

Ảnh chụp màn hình của đơn kiện

Đơn khởi kiện nêu rõ: “Trong những tuần then chốt khi dịch mới bùng phát, chính quyền Trung Quốc đã lừa dối dân chúng, dập tắt thông tin cốt yếu, bắt giữ những người thổi còi, phủ nhận việc lây nhiễm từ người sang người trong khi bằng chứng xuất hiện ngày càng nhiều, phá hủy nghiên cứu y học quan trọng, để cho hàng triệu người bị phơi nhiễm với virus, thậm chí còn tích trữ trang thiết bị bảo hộ cá nhân, vì thế mà gây ra đại dịch toàn cầu không đáng xảy ra và có thể phòng ngừa được.”

Tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2020, bang Missouri đã có gần 6.000 ca nhiễm COVID-19 và 220 ca tử vong, và những con số này vẫn tăng lên hàng ngày. Bên cạnh khủng hoảng về sức khỏe cộng đồng, bang này còn phải đối mặt với “số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lớn chưa từng có” có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nhiều năm tới.

Tổng chưởng lý viết trong một tuyên bố: “Ở Missouri, ảnh hưởng của virus là rất thật—hàng nghìn người đã bị nhiễm bệnh và nhiều người đã chết, các gia đình bị tách khỏi người thân yêu đang tiến dần đến cái chết, các doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa, và người ta phải thắt lưng buộc bụng, tính từng đồng để mua đồ ăn sống hàng ngày.”

Nhưng không chỉ Missouri chịu cảnh này, vì virus “không bỏ qua cộng đồng nào trên thế giới”.

Fox News trích lời các quan chức của Missouri: “Ngoài việc đòi Trung Quốc một khoản tiền phạt tối đa, Missouri còn muốn buộc chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những hành động được cho là làm đại dịch virus corona nghiêm trọng hơn, và có khả năng đưa ra bằng chứng về cách xử lý virus của chính quyền Trung Quốc, và có thể là cả nguồn gốc của virus.”

Đặc biệt, đơn kiện có nêu cả “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (chính phủ chính thức của Trung Quốc)” và đảng cầm quyền “Đảng Cộng sản Trung Quốc” là các bị cáo, nhằm vượt qua các rào cản của Đạo luật Miễn trừ Chủ quyền Nước ngoài (Foreign Sovereign Immunities Act, FSIA) nhằm hạn chế người Mỹ kiện chính phủ nước ngoài, ngoại trừ một số trường hợp nhất định.

Chỉ một ngày trước đơn kiện của Missouri, 22 Nghị sỹ đã gửi thư đến Ngoại trưởng Mike Pompeo và Tổng Chưởng lý William Barr để hối thúc họ đưa vụ kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế vì những hành động của nước này trong đại dịch virus corona.

Còn có bảy vụ kiện tập thể khác do các nhóm tư nhân đệ trình lên các tòa án liên bang ở Hoa Kỳ để buộc ĐCSTQ chịu trách nhiệm về đại dịch. Một trong những đơn kiện này là của Larry Klayman, một luật sư nổi tiếng thuộc phái bảo thủ, cũng là nhà sáng lập Freedom Watch, yêu cầu Trung Quốc bồi thường 20.000 tỷ đô la vì “sự thờ ơ đến nhẫn tâm, bất chấp hậu quả và hành động thâm độc của họ”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/22/404191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/24/184170.html

Đăng ngày 29-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share