Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-02-2020] Hai cư dân thành phố Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến đã bị kết án vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Tuấn Anh, ngoài 50 tuổi, và bà Lâm Kim Kiều, 46 tuổi, đã bị bắt vào ngày 11 tháng 4 năm 2019 vì nói với mọi người chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lấy chìa khóa nhà và lục soát nơi ở của bà. Cảnh sát đã theo dõi họ hơn một năm trước khi tiến hành bắt giữ.

Cả hai người phụ nữ này đều bị đưa tới Trại tạm giam Nam Bình vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, và hiện tại họ vẫn đang bị giam tại đó.

Hai học viên đã bị đưa ra xét xử vào ngày 14 tháng 11 năm 2019 và đã tự biện hộ cho mình. Thẩm phán đã kết án họ mỗi người 3,5 năm tù vào ngày 17 tháng 1 năm 2020.

Bà Lâm đã kháng cáo bản án, nhưng do lệnh cấm đi lại vì dịch bệnh, nên luật sư của bà, là một người sống ở thành phố khác, đã không thể đi tới tòa án để xử lý vụ án của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/23/401563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/5/183524.html

Đăng ngày 14-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share