[MINH HUỆ 10-02-2020] Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun vừa đưa ra một thông báo, cho biết các buổi biểu diễn của đoàn hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của virus corona và sẽ diễn ra như dự kiến. Sau đây là toàn văn của thông báo:

“Việc công chúng có nhiều lo ngại về virus corona là điều dễ hiểu, do đó một số khán giả đã hỏi đoàn Shen Yun có tiếp tục biểu diễn theo lịch hay không. Chúng tôi xin mang tin tức tốt lành đến cho khán giả: Shen Yun không đến từ Trung Quốc, và các buổi diễn của chúng tôi sẽ vẫn diễn ra như dự kiến.

Shen Yun có trụ sở tại New York, chứ không phải tại Trung Quốc. Các nghệ sỹ biểu diễn không sang Trung Quốc nhiều năm qua, không có tiếp xúc trực tiếp với người từ Trung Quốc trong thời gian gần đây, và thực tế là Shen Yun còn không được phép biểu diễn ở Trung Quốc.

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun được thành lập trên vùng đồi thoai thoải của tiểu bang New York với sứ mệnh khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa 5.000 năm. Một sứ mệnh như vậy chỉ có thể được thực hiện bên ngoài Trung Quốc. Đó là vì ở Trung Quốc, chính quyền cộng sản đã cố ý phá hủy một cách có hệ thống các giá trị, văn hóa và nghệ thuật truyền thống suốt 70 năm qua. Năm 2006, một nhóm nghệ sỹ ưu tú Trung Quốc từ khắp nơi trên thế giới đã hội tụ ở New York và quyết định vãn hồi nền văn hóa bị thất lạc này và chia sẻ với thế giới. Vì thế, họ đã thành lập Shen Yun.

Từ đó đến nay, mặc dù Shen Yun đã phát triển và đạt được thành công rực rỡ trên khắp thế giới, nhưng đoàn chưa từng thực sự được phép biểu diễn ở Trung Quốc. Thực tế là, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thông qua các đại sứ quán và lãnh sự quán của họ trên khắp thế giới, đã nhiều lần tìm cách phá hoại các buổi biểu diễn của Shen Yun bằng cách viết thư cho các nhà hát để yêu cầu họ hủy các buổi diễn, đồng thời gây áp lực cho các quan chức chính phủ đắc cử ở Hoa Kỳ, New Zealand, Đức và nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, mọi cố gắng của ĐCSTQ đều thất bại. Shen Yun vẫn tiếp tục biểu diễn thành công và được đón nhận rộng rãi.

Các nghệ sỹ biểu diễn của Shen Yun—các nghệ sỹ múa, nhạc sỹ, cũng như đội kỹ thuật—đều sinh sống và đào tạo tại New York. Cá nhân họ cũng bị cấm sang Trung Quốc, từ lâu đã bị chính quyền Trung Quốc đưa vào danh sách đen vì tham gia Shen Yun. Không một nghệ sỹ nào từng trở về Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Điều đó có nghĩa là khán giả vẫn có thể thưởng thức các màn trình diễn của Shen Yun, và hoàn toàn yên tâm rằng Shen Yun và những nghệ sỹ của họ không có mối liên hệ nào với Trung Quốc ngày nay. Shen Yun mang đến cho khán giả những giá trị truyền thống, những câu chuyện, điệu múa và âm nhạc đích thực của Trung Quốc cổ đại, những tinh hoa của Trung Hoa truyền thống.

Chúng tôi mong được chia sẻ các chương trình biểu diễn này với các bạn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/10/400988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/11/183183.html

Đăng ngày 15-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share