Bài viết của một học viên tại Slovenia

[MINH HUỆ 31-01-2020] Đầu năm mới này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tới giới thiệu các bài công pháp cho các học sinh cấp một và cấp hai ở Kamnik. Ông Ziga Repansek, giáo viên dạy thể dục tham gia sự kiện này, phát biểu: “Thời đại ngày nay, thanh thiếu niên cần một môn tu luyện giống như thế này.”

Trong tiết thể dục vào hôm thứ Ba ngày 7 tháng 1 năm 2020, khoảng 150 học sinh và giảng viên của năm lớp học đã có dịp học bốn bài công pháp đứng của Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi thử tập các bài công pháp, đầu tiên họ nghe giải thích về Pháp Luân Đại Pháp rồi đến mục đích của từng bài công pháp này. Hầu hết các em đều chăm chú theo dõi, nhưng cũng có một số học sinh để tâm tới những thứ khác. Tuy nhiên, càng luyện các bài công pháp, họ càng trở nên tĩnh tại hơn. Sau cùng, họ vỗ tay thật lớn và bày tỏ sự cảm kích của mình. Tờ thông tin và hoa sen giấy cũng được phát hết nhanh chóng.

dbb5b7707dbcd6cbb74df28e1545681c.jpg

Chuẩn bị hoa sen giấy và tờ rơi

Ông Ziga đã luyện mỗi bài công pháp năm lần trong thời gian thuyết trình. Ông nói mỗi lần luyện đều có cảm giác khác biệt rõ rệt. Ông cho biết: “Tôi cảm nhận được năng lượng.”

Ngôi trường có trên 800 học sinh. Ông Ziga cho rằng năm nào cũng hướng dẫn các bài công pháp cho toàn thể học sinh là điều rất tuyệt vời, đặc biệt là đối với học sinh năm đầu tiên. Điều này sẽ khiến các em dễ dàng hình thành thói quen làm điều tốt cho bản thân.

Kế hoạch tương lai của trường là hướng dẫn những bài công pháp này cho tất cả học sinh và hơn nữa, sắp tới sẽ thêm bài tọa thiền vào môn tự chọn trong tiết thể dục của họ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/31/183021.html

Đăng ngày 03-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share