Bài viết của Hạ Xuân Thanh và Cảnh Như Ngọc, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-01-2020] Từ Đông Á đến Châu Âu và Bắc Mỹ, khán giả trên toàn cầu đều nồng nhiệt tán thưởng tính nghệ thuật và thông điệp của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.

Các đoàn lưu diễn của Shen Yun đã khép lại chuyến lưu diễn tại ba thành phố ở Nhật Bản, hai thành phố ở Ý, một thành phố ở Vương quốc Anh và bốn thành phố trên khắp Hoa Kỳ từ ngày 13-19 tháng 1 năm 2020.

0784a1e9272029887b96464217f9111d.jpg

Buổi biểu diễn cháy vé của Đoàn Lưu diễn Shen Yun tại Teatro Nuovo Giovanni da Udine ở Udine, Ý, vào ngày 15 tháng 1 năm 2020

3665481176ba28227da7944e8ba5648b.jpg

Đoàn Shen Yun Quốc tế đã trình diễn ba buổi diễn cháy vé tại Nhà hát Cung điện ở Manchester, Vương quốc Anh, vào ngày 13-14 tháng 1 năm 2020

f2bb9d31877980bc802b978db8589cfa.jpg

Buổi biểu diễn cháy vé của Đoàn Shen Yun Quốc tế tại Eventim Apollo ở London, Vương quốc Anh, vào ngày 17 tháng 1 năm 2020

845522902d7fefce92adc7061bb7b144.jpg

Buổi biểu diễn cháy vé của Đoàn Shen Yun Thế giới tại Trung tâm Nghệ thuật Gallo – Nhà hát Mary Stuart Rogers ở Modesto, California, vào ngày 14 tháng 1 năm 2020

411aa577c8ecf072ed4bfc97fc217bf4.jpg

Đoàn Shen Yun New York đã trình diễn hai buổi biểu diễn cháy vé tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Sakai ở Sakai, Nhật Bản, vào ngày 18 tháng 1 năm 2020

”Một bữa tiệc mãn nhãn“

350fdc37c87f285ecf9d0645c5667f98.jpg

Cô Pippa Taylor, nhà sản xuất chính của chương trình The Chris Moyles Show, đã tham dự buổi biểu diễn của Shen Yun tại Eventim Apollo ở London vào ngày 17 tháng 1 năm 2020

Cô Pippa Taylor, nhà sản xuất chính của chương trình The Chris Moyles Show trên Radio X, đã xem Shen Yun tại London vào ngày 17 tháng 1 năm 2020.

“Vô cùng ngoạn mục! Tuyệt đẹp. Rất rực rỡ. Mọi thứ đều như bữa tiệc mãn nhãn… Đúng là màn trình diễn có sức ảnh hưởng lớn, cảm động, rực rỡ, ngoạn mục”, cô nói.

“Các nghệ sỹ múa, họ có tài năng toàn diện đến vậy. Vì vậy, họ không chỉ là nghệ sỹ múa, họ còn là diễn viên, vận động viên nhào lộn, và họ đầy biểu cảm. Có rất nhiều cảm xúc trong đó, biểu lộ ra rất tự nhiên. Làm được như vậy quả là tài năng thực thụ.”

“Thực ra, có lúc, mắt tôi đã nhòa lệ…. Có những lúc tôi thấy rất xúc động trước cảnh tượng của diễn xuất và cảm phục sự mỹ hảo của các nghệ sỹ múa. Họ thật mềm mại, họ di chuyển êm như trôi vậy . Họ di chuyển như nước trên sân khấu, xem rất dễ chịu. Thật trang nhã. Thật uyển chuyển!”

“Bạn sẽ bị cuốn đi, không cưỡng lại được. Nó khiến tôi muốn học múa. Tôi đang nghĩ mình làm thế nào để có thể giống họ hơn! Có lẽ tôi sẽ tham gia một số khóa học múa Trung Hoa.”

“Tôi nghĩ nó mở ra nhiều nhận thức hơn và không chỉ có vậy, đó là một thứ ánh sáng và ân điển, là tiết tháo và đức tin. Nó mang lại sự thuần khiết ấy. Bạn bị cuốn vào cuộc sống bận rộn và nó mang lại một làn gió nhẹ, mát lành cho mỗi khán giả ở đây. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ ra về với cảm giác tự tin, an yên. Đó là một trải nghiệm dễ chịu”, cô Taylor kết luận.

“Tôi được truyền rất nhiều cảm hứng”

75c360057c4b9d6649c166680af9998b.jpg

Ông Farnoosh Behzad, nghệ sỹ piano kiêm nhà soạn nhạc, đã xem Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại Eventim Apollo ở London vào ngày 18 tháng 1 năm 2020

Ông Farnoosh Behzad, nghệ sỹ piano kiêm nhà soạn nhạc, đã tham dự buổi biểu diễn của Shen Yun tại Eventim Apollo vào ngày 18 tháng 1 năm 2020.

“Sáng tác rất hay. Rất đồng bộ. Âm nhạc rất dễ nghe, hòa âm phối khí rất tốt. Thật dễ chịu, nhìn chung, âm nhạc rất sôi động, mang lại cảm giác hạnh phúc, đầy năng lượng, tôi rất thích”, ông nói.

“Nhạc nền rất hay—có lúc làm nền cho điệu múa, có lúc lại tự biểu hiện. Thật đáng kinh ngạc.”

“Một điểm nữa mà tôi rất thích là việc sử dụng nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc, đó là một phần của thế giới. Sự kết hợp của dàn nhạc rất hay… Đông Tây hội ngộ và phát huy vai trò của mình. Một dàn nhạc phương Tây và âm nhạc truyền thống kết hợp với nhau—sự phối hợp này rất hay và trí tuệ.”

“Nó khiến tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ [sáng tác] gì đó với quy mô nhỏ hơn, có thể là cũng như thế này, đúng vậy. Nhất định rồi, tôi đã được truyền rất nhiều cảm hứng.”

“Vẻ đẹp đó… thực sự được thể hiện qua điệu múa, và thông điệp ấy toát ra từ cả điệu múa lẫn âm nhạc … [Thông điệp đó là] hãy trở thành một người tốt hơn, một con người tốt hơn; trở thành một phần của thế giới và hãy rèn luyện thân thể.”

“Trước hết, tôi thấy đó là màn giải trí cho đôi mắt… Đều rất thú vị. Nó khiến bạn nghĩ rằng cho dù bạn đến từ nền văn hóa nào, có lẽ bạn có thể nghĩ nó cũng chính là… mang lại cùng một trạng thái tinh thần vào văn hóa của bạn, hoặc nghĩ về nó và chia sẻ nó với những người khác”, ông Behzad nói .

“Một buổi biểu diễn nghệ thuật ở trình độ cao”

1f5f5815f5a3c00a915286a703169169.jpg

Yonaguni Megumi, một vũ công người Nhật, đã xem Shen Yun tại Nhà hát Nghệ thuật Fuchu-no-Mori ở Fuchu, Nhật Bản, vào ngày 16 tháng 1 năm 2020.

Vũ công Nhật Bản Yonaguni Megumi đã xem Shen Yun tại Nhà hát Nghệ thuật Fuchu-no-Mori vào ngày 16 tháng 1 năm 2020.

“Không cần nói mà chỉ bằng những động tác múa, các nghệ sỹ múa đã có thể truyền đạt những gì họ muốn biểu hiện. Đây là một buổi biểu diễn nghệ thuật ở trình độ cao”, cô nói.

“Những động tác hình thể của các nam nghệ sỹ rất nam tính. Cú nhảy, nhào lộn và bật nhảy của họ điêu luyện đến vậy”, cô Megumi lưu ý.

Cô cũng nhận xét về thế tay, thế chân và tất cả các cử chỉ khác của các nữ nghệ sỹ múa mang “vẻ đẹp và tinh tế” vô cùng.

“Quả là một trải nghiệm chưa từng thấy trong đời”

a0d08f4b3b76f3ac1223ddacfbd86650.jpg

Bà Cindy Gingrich và ông Stuart Cambridge thưởng thức Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật George Mason vào ngày 18 tháng 1.

Bà Cindy Gingrich, một nhà tư vấn quản lý dự án và ông Stuart Cambridge, từng làm việc cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển, đã xem Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật George Mason ở Fairfax, Virginia, vào ngày 18 tháng 1 năm 2020.

“Quả là một trải nghiệm chưa từng thấy trong đời, thực vậy”, bà Gingrich cho biết. “Đây là chương trình đẹp nhất mà tôi từng xem. Đẹp cả về thẩm mỹ lẫn tinh thần.”

“Điều khiến tôi cảm mến là [Shen Yun] đã đưa vẻ đẹp của văn hóa ra ngoài mặc dù đó là trách nhiệm của chính quyền đó. Thật đáng kinh ngạc khi họ có thể cho chúng ta thấy tất cả những điều tốt đẹp xuyên suốt lịch sử của họ”, bà nói.

“Khác hẳn với những gì tôi dự đoán”, ông Cambridge nói. “Họ quả là tài tình khi có thể đưa những câu chuyện đó vào điệu múa. Tuyệt vời!”

Ông cho biết các giá trị truyền thống mà Shen Yun thể hiện trong màn trình diễn như lòng can đảm, lòng trung thành và lòng trắc ẩn đã “giúp chúng ta hiểu. Nó có ích cho mọi người”, ông nói.

“Đi thẳng vào trái tim tôi”

b27cac128e06e1dd331d392f3dd1fa30.jpg

Bà Kris Miller, ca sỹ kiêm nhạc sỹ, tham dự buổi biểu diễn của Shen Yun tại Escondido, California, vào ngày 19 tháng 1.

Ca sỹ kiêm nhạc sỹ Kris Miller đã tham dự buổi biểu diễn của Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật California ở Escondido vào ngày 19 tháng 1 năm 2020.

“Âm nhạc của Shen Yun vô cùng cảm động. Nó đi thẳng vào trái tim tôi. Nó kết nối trái tim và tâm trí lại với nhau, âm thanh rất có hồn”, bà nói.

“Tôi thích nó. Tôi đã bắt đầu khóc vì… Nó vốn đã ở trong tâm hồn tôi rồi. Nó thật cổ xưa. Nên hễ nghe là tôi bắt đầu khóc òa vì vui sướng, bởi từ khi còn trẻ, tôi đã muốn chơi loại nhạc cụ đó. Nhưng ở chỗ tôi lại không tìm được. Tôi đã cố gắng để làm một cái nhưng nó không dùng được.

Tôi luôn bị cuốn hút trước phong cách âm nhạc đó… Thực ra, tôi có thể chơi loại âm nhạc đó trong tâm trí của mình. Nó đã là trực giác đối với tôi rồi. Tôi hết sức ấn tượng vì họ mang lại cái tinh thần và thần thái của loại âm nhạc đó, như trái tim tôi vậy. Vì vậy, chỉ cần xem khúc nhạc là có thể nhận định ngay. Nó kết nối trái tim với tâm trí trong một màn trình diễn tuyệt đẹp.”

“Các ca sỹ thật tuyệt vời. Những giọng hát như thiên thần vậy. Cứ như thể trong thân họ là một vị thần vậy… Rồi những hình ảnh đẹp trong lời ca, tiếng hát và những gì đang diễn ra quả là huyền cơ đối với thời điểm này của chúng ta trên hành tinh này. Bởi cái cũ đang bị đào thải và cái mới đang được kiến tạo. Thần đang tới trái đất, thật là huy hoàng.”

“Tôi thích câu chuyện [thần giáng thế] bởi nó vốn là vậy mà. Giống như Kinh thánh, phải không? Xuyên qua tầng tầng mây, và tất cả những thiên thần, và đó chính là chúng ta, thực sự là vậy. Mọi người đang ngủ quên, nhưng chúng ta là những thiên thần sa ngã. Giờ chúng ta đều đang thức tỉnh. Và những người tốt đang thức tỉnh để mang lại hòa bình trên trái đất.”

“Có một an bài đang xảy ra trên hành tinh này, đó là một nhóm người đang phá hủy mọi thứ, và có một nhóm người thực sự tốt đang trỗi dậy, dùng âm nhạc, bài hát, và điệu múa để hàn gắn những vết thương cho thế giới”, bà Miller nói.

Các buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Pittsburgh, Pennsylvania, ngày 24-25 tháng 1; San Diego, California, ngày 24-26 tháng 1; Breda, Hà Lan, ngày 28-29 tháng 1; Tokyo, Nhật Bản, ngày 27-29 tháng 1; và Sao Paulo, Brazil, ngày 30 tháng 1 – ngày 2 tháng 2.

Để biết thêm thông tin về vé và ngày, vui lòng truy cập https://shenyun.com.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/22/399646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/27/182957.html

Đăng ngày 01-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share