Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 22-12-2019] Nằm ở miền Nam nước Đức, Augsburg là thành phố lớn thứ ba của bang Bavaria. Kể từ mùa xuân năm 2019, tháng nào các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng tổ chức các hoạt động tại Konigsplatz, trung tâm thành phố Augsburg, hai lần. Họ giới thiệu môn tu luyện cổ xưa và phổ biến cho mọi người biết về cuộc bức hại đã diễn ra trong hơn 20 năm.

75d2fb73b6910bd39d495d4b0cd3a0ba.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Konigsplatz, trung tâm thành phố Augsburg, vào ngày 21 tháng 12 năm 2019. Nhiều người trẻ muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đã tổ chức một ngày thông tin tại Konigsplatz vào hôm 21 tháng 12 năm 2019. Mặc dù trời lạnh, nhiều người vẫn dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp tường hòa và đặt câu hỏi. Họ đã sốc sau khi nghe nói Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại các học viên và thậm chí giết họ để lấy nội tạng. Một số người đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chính phủ Đức thông qua Đạo luật Truy cứu Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky.

Một cặp vợ chồng trẻ cùng với em bé trong xe đẩy đến. Sau khi biết được chân tướng, họ đã ký tên vào bản kiến nghị. Một người phụ nữ lớn tuổi đã quay lại quầy thông tin vài lần và cho biết bà rất lo lắng cho các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. Bà xếp hàng để chờ ký tên vào bản kiến nghị.

Hai cặp vợ chồng lắng nghe một học viên nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Một người đàn ông hỏi liệu một chữ ký có thực sự thay đổi được gì không. Người học viên đáp lại rằng càng nhiều người ký bản kiến nghị thì tác động của nó càng lớn. Người đàn ông nói anh đã từng nghe nói đến các dân tộc thiểu số bị ĐCSTQ bức hại, nhưng chưa bao giờ nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên giải thích chi tiết về việc các học viên đang bị bức hại như thế nào. Người đàn ông đó kinh hoàng và không thể tin được những gì đang xảy ra. Cả hai vợ chồng đã ký tên vào bản kiến nghị.

Sau khi ký bản kiến nghị, một phụ nữ cho biết cô yêu thích văn hóa Trung Hoa và đã đọc nhiều sách về Trung Quốc. Cô nói cô không thể hiểu tại sao một cuộc bức hại tàn bạo như vậy nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại xảy ra ở thế kỷ 21 này.

Một người phụ nữ khác đã ký bản kiến nghị và nói cô cảm thấy đạo đức của thế giới đang ngày càng trượt dốc. Sau khi hỏi vài câu, cô nói cô quan tâm đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết cô đang tập yoga và muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/22/397345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/28/181255.html

Đăng ngày 01-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share