Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2019] Một thẩm phán ở tỉnh Hà Bắc đã miễn cưỡng giải quyết các vụ án Pháp Luân Công trong phiên xử gần đây của ba học viên tại địa phương. Sau phiên xét xử, ông đã trả lại các vụ án cho viện kiểm sát với lý do không đủ bằng chứng.

Ngày 8 tháng 11 năm 2019, bà Biên Yến Quyên (còn được gọi là bà Biên Tú Quyên), bà Trịnh Ngạn Mai, và bà Lý Nguyệt Miên đã ra hầu tòa tại Tòa án An Bình chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ba luật sư, trong đó có luật sư của bà Trịnh do tòa chỉ định, đã biện hộ vô tội các học viên. Các luật sư do tòa chỉ định thường được chỉ đạo biện hộ có tội cho các học viên Pháp Luân Công, bởi vậy bà Trịnh vô cùng biết ơn khi luật sư của bà đã đứng ra biện hộ vô tội cho bà.

Các luật sư lập luận rằng phân phát thông tin về Pháp Luân Công là quyền tự do ngôn luận của thân chủ họ, điều này không vi phạm bất cứ luật nào. Các học viên cũng tự biện hộ cho mình.

Không nhân chứng nào được nêu trong bản cáo trạng có mặt tại tòa để đối chất.

Khi kết thúc phiên xét xử, thẩm phán nói: “Sao họ lại chuyển tất cả vụ án Pháp Luân Công đến đây? Tôi cũng chẳng muốn giải quyết các vụ án này.”

Bị bắt và truy tố

Ngày 12 tháng 4 năm 2019, ba cư dân thành phố Tân Tập, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt sau khi bị tố cáo vì phân phát thông tin về Pháp Luân Công. Họ đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Hành Thủy kể từ đó.

Ngày 9 tháng 5, khi gia đình của các học viên đến viện kiểm sát để nộp đơn xin biện hộ cho người thân của họ trước tòa, họ được thông báo rằng công tố viên đã trả lại vụ án của các học viên cho cảnh sát.

Ngày 13 tháng 5, con gái, con rể và một thành viên khác trong gia đình bà Biên đã đến Đồn Công an Đại Truân Hương để yêu cầu thả bà, nhưng bị từ chối và bị giam giữ tại đồn công an từ 10 giờ sáng đến 4 giờ 30 phút chiều. Cảnh sát liên tục sách nhiễu họ trong nhiều tháng sau khi họ được thả.

Ngày 30 tháng 5, cảnh sát đã nộp lại vụ án của các học viên cho viện kiểm sát.

Sáng ngày 30 tháng 7, luật sư của bà Biên đã đến viện kiểm sát để xem lại hồ sơ vụ án của bà rồi đến thăm bà tại trại tạm giam vào buổi chiều.

Bà Biên nói với luật sư rằng bà đã sinh bệnh huyết áp cao, chóng mặt và bệnh tim tại trại tạm giam.

Vào khoảng ngày 6 tháng 10, công tố viên đã truy tố các học viên và nộp các vụ án của họ lên Tòa án An Bình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/11/395670.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/30/180907.html

Đăng ngày 07-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share