Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2019] Vào ngày 31 tháng 10 năm 2019, hai cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị đưa ra xét xử vì từ chối từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Thẩm phán Điền Hạo của Tòa án quận Đông Châu đã ngắt lời luật sư bào chữa cho bà Cổ Tú Hoa và cảnh báo luật sư không được phép biện hộ “vô tội” cho thân chủ của mình hay nói về Pháp Luân Công.

Luật sư bào chữa không đồng ý với yêu cầu bất hợp pháp của thẩm phán và biện luận rằng không có luật nào cho thấy tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và thân chủ của ông không hề vi phạm luật khi phân phát thông tin về môn tu luyện này.

Ông chỉ ra rằng, trong khi công tố viên cáo buộc các thân chủ của ông tội danh “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh định sẵn mà chính quyền thường sử dụng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công, nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng nào được đưa ra cho thấy luật nào bị phá hoại hoặc bị phá hoại như thế nào.

Hiện vẫn chưa xác minh được liệu bà Vương Duy Cúc có đại diện pháp lý hay không.

Các cuộc bắt bớ

Bà Cổ 58 tuổi và trước khi nghỉ hưu bà là cục trưởng cục thuế địa phương. Bà bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 4 năm 2019 khi đang tới thăm một học viên khác là bà Vương. Cảnh sát đã nhắm vào hai nữ học viên này vì họ bị phát hiện đã phân phát thông tin về Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã lục soát nhà bà Cổ và tịch thu của bà hai máy tính xách tay cùng nhiều vật dụng cá nhân khác. Bà Cổ và bà Vương bị đưa tới Trại giam thành phố Phủ Thuận vào cuối ngày hôm đó.

Ngày 30 tháng 4, Viện kiểm sát thành phố Phủ Thuận đã phê chuẩn lệnh bắt giữ hai học viên này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/5/395435.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/30/180901.html

Đăng ngày 05-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share