Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2019] Một cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trình Ngọc Vinh, ngoài 70 tuổi, cùng hơn 20 học viên Pháp Luân Công địa phương đã bị bắt trong một cuộc càn quét của cảnh sát vào ngày 12 tháng 11 năm 2018.

Ủy ban Chính trị và Pháp luật (một cơ quan ngoài vòng pháp luật chuyên trách bức hại Pháp Luân Công) và Đội An ninh Nội địa Đại Liên đã tiến hành theo dõi cuộc sống thường nhật của các học viên một thời gian trước khi bắt giữ họ.

Ngày 16 tháng 5 năm 2019, bà Trình bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử và bị kết án bốn năm tù. Bà đã kháng cáo, song tòa án cấp cao hơn đã quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Bà Trình đã bị chuyển tới Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 22 tháng 10 năm 2019.

Con gái bà Trình cho hay, gần đây cô đã đến thăm bà, trông bà rất hốc hác và tóc đã ngả bạc.

Bài liên quan:

Một nạn nhân của vụ bắt giữ nhóm bị kết án tù vì đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/16/395885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/1/180917.html

Đăng ngày 04-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share