Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2019] Hai phụ nữ đã phải chịu tra tấn tàn bạo tại một trại tạm giam ở tỉnh Hà Bắc. Cả hai đều bị đánh đập và bị còng tay. Một người hiện đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ.

Ngày 18 tháng 7 năm 2019, bà Lý Đông Mai và bà Cảnh Thụ Lan ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 20 tháng 7 năm 2019, hai học viên bị chuyển tới trại tạm giam Số 2 Thạch Gia Trang.

Vì tin rằng việc tu luyện Pháp Luân Công và cố gắng trở thành một người tốt là không có gì sai nên bà Cảnh đã từ chối học thuộc nội quy của trại tạm giam. Lính canh đã cùm chân và còng tay bà rồi xích chúng lại với nhau. Việc này khiến bà Cảnh không thể đứng thẳng và buộc phải bò trên sàn nhà. Bà không thể tắm hay thay quần áo. Việc đi vệ sinh bà cũng cần sự giúp đỡ. Chiếc cùm nặng đã làm hai mắt cá chân và cổ tay của bà bị tổn thương nghiêm trọng.

Để ép bà từ bỏ đức tin, lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân đánh đập bà Cảnh. Họ đá và đánh đập bà tàn bạo đến mức xương sườn của bà bị đau trong nhiều ngày liền. Ngoài ra bà còn bị bức thực sau khi tuyệt thực.

Bà Lý từ chối trả lời “điểm danh” để phản đối việc bị giam cầm phi pháp. Hàng ngày lính canh đã ra lệnh cho tù nhân đánh đập bà và việc này kéo dài hơn một tuần. Sau khi bà phản đối việc bị ngược đãi, họ đã bắt bà phải đeo còng tay rồi nhốt bà vào phòng biệt giam, cấm bà tham gia hoạt động ngoài trời. Ngoài ra, họ cũng không cho bà tắm hoặc đến cửa hàng ở bên trong trại tạm giam.

Huyết áp của bà Lý lên cao đến mức 200 mmHg từ cuối tháng 8. Bà bị đau ngực và nửa người bị tê cứng. Bà liên tục sống trong sợ hãi và phát sốt nhẹ.

Khi luật sư đến thăm bà Lý, bà bị căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy. Bà chỉ có thể nói được trong mười phút và sau đó phải có người dìu trở về phòng giam. Trại tạm giam đã từ chối cho bà đi kiểm tra tổng thể.

Gia đình bà Lý đã kiếu nại lên công tố viên ở trại tạm giam. Tuy nhiên, vị công tố viên này lại đáp lại: “Các ông các bà có biết bà Lý Đông Mai đã làm gì không?” Ông ta dường như cho rằng việc ngược đãi bà Lý là hợp lý.

Báo cáo liên quan:

Hai người dân ở Hà Bắc đang phải đối mặt với việc bị truy tố thêm một lần nữa vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/3/395364.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/26/180855.html

Đăng ngày 04-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share