Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2019] Mặc dù một phụ nữ bị cầm tù ở Trung Quốc đang ở trong tình trạng nguy kịch, song các nhà chức trách vẫn từ chối để bà được tại ngoại điều trị y tế với lý do là bà vẫn kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Kiến Anh, một cư dân thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm đã liên tục gặp khó khăn khi ăn uống và bị dính ruột kể từ khi bà bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 7 năm 2018 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Khi bà Lưu bị đưa ra xét xử tại Tòa án thành phố Đức Huệ vào ngày 22 tháng 11 năm 2018, bà rất yếu ớt và không thể đứng dậy.

Thẩm phán đã bí mật kết án bà Lưu 2,5 năm tù vào khoảng tháng 3 năm 2019, và lệnh đưa bà tới Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm mà không thông báo cho gia đình bà.

Lính canh tù bức thực bà Lý khi bà phản đối cuộc bức hại. Tình trạng của bà tiếp tục xấu đi, và gần đây bà đã phải nhập viện.

Khi gia đình bà Lưu đến bệnh viện thăm bà, họ thấy bà bị gãy mất hai chiếc răng cửa. Một lính canh tù nói rằng đó là do bà bị ngã vì mất thăng bằng.

Gia đình bà Lưu nhiều lần yêu cầu bảo lãnh bà tại ngoại để điều trị y tế, nhưng yêu cầu của họ luôn bị từ chối.

Người mẹ già ngoài 80 tuổi của bà Lưu đang vô cùng lo lắng cho con gái của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/24/396172.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/27/180873.html

Đăng ngày 01-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share