Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 20-11-2019] Ngày 17 tháng 11 năm 2019, Đoàn Nhạc Tian Guo của New Zealand đã tham gia Cuộc diễu hành Glenfield Santa tại Auckland. Âm nhạc tuyệt vời cùng trang phục nổi bật của họ đã gây ấn tượng với khán giả và thành viên của các nhóm diễu hành khác.

4dfea533e2b3effeef2747be2c5e8d77.jpg

4f2a63b90d1e5efbcf1fa8e2e4834d6c.jpg

5470acaa05935fc74e84b1ec40e66332.jpg

2f06b2feb72815bd49e27f358900b80b.jpg

c77e97eb41c7282197d88d8111c2eda1.jpg

Đoàn Nhạc Tian Guo trong Cuộc diễu hành Glenfield Santa.

Đám đông khán giả xếp hàng trên các tuyến phố để theo dõi cuộc diễu hành bắt đầu từ lúc 11 giờ sáng này. Tất cả mọi người đều vui tươi và hòa trong tinh thần lễ hội.

Đoàn nhạc đã chơi nhiều bài hát, trong đó có các ca khúc “Pháp Luân Pháp Đại Pháp hảo”, “Pháp chính càn khôn” và “Khải hoàn ca”. Khán giả vỗ tay cổ vũ, trong khi đó, một số người còn đung đưa theo nhịp điệu bài hát, và nhiều người quay video đoàn nhạc.

d5918cf0b6fc266350e4b17e13d8b2c0.jpg

Anh Finau Lokotui vô cùng yêu thích Đoàn Nhạc Tian Guo.

Anh Finau Lokotui đã tham gia diễu hành cùng một đoàn nhạc diễu hành khác. Anh cho biết anh vô cùng yêu thích Đoàn Nhạc Tian Guo. “Khi tôi 12 tuổi, tôi bắt đầu chơi cho một ban nhạc của trường. Tôi đã chơi nhạc trong suốt cuộc đời mình. Hôm nay, tôi thấy một đoàn nhạc chơi nhạc theo phong cách hoàn toàn khác, nhưng nó rất hay và yên bình! Hết sức cảm động! Tiết tấu âm nhạc của họ thật mượt mà và hoàn hảo.”

Sau khi được biết tất cả các thành viên đoàn nhạc đều là học viên Pháp Luân Công, anh Finau đã ngạc nhiên. Anh nói: “Thảo nào âm nhạc của họ rất yên bình và cảm động! Nghe khác hẳn và cảm thấy ấm áp và hài hòa. Nó chạm đến trái tim của các bạn.”

da2340dab96a4e9227a390fe89d6ba02.jpg

Ông Martin cho rằng Pháp Luân Công không đáng bị bức hại.

Ông Martin, một nhà điêu khắc, cho biết ông thường thấy Đoàn Nhạc Tian Guo trong các cuộc diễu hành Giáng sinh và thực sự yêu thích trang phục và âm nhạc của họ. Ông nói việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại và tra tấn các học viên Pháp Luân Công ôn hòa chỉ vì đức tin của họ là sai trái. Ông đã từng thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể trong các công viên tại Auckland và phát tặng tờ rơi, theo đó ông biết về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Ông chia sẻ: “Thật kinh hoàng! Tôi đã lo lắng đến việc này và thường nói với những người bạn của tôi về nó.”

8797909add379c00ecc9de770e195939.jpg

Cô Victoria yêu thích âm nhạc của Đoàn Nhạc Tian Guo.

Cô Victoria đến từ Ukraine cũng thực sự yêu thích Đoàn Nhạc Tian Guo. Cô nhận xét rằng âm nhạc thật tuyệt vời và các thành viên của đoàn nhạc trông rất chuyên nghiệp và tận tâm. Cô nói chắc họ phải dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc diễu hành này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/20/396029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/27/180872.html

Đăng ngày 28-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share