Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Ohio, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 08-11-2019] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn đã diễn ra trong vòng ba ngày tại Đại học bang Ohio (OSU) ở Columbus, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2019.

OSU sở hữu khuôn viên lớn nhất trên cả nước và tự hào với hơn 3.000 sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc. Triển lãm được tổ chức ở tầng một của tòa nhà Ohio Union nổi tiếng và được nhiều sinh viên, giảng viên và du khách tham dự.

Nhóm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của OSU, một nhóm sinh viên của trường, đã tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn để nhiều người có dịp tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Các tác phẩm nghệ thuật của triển lãm thể hiện vẻ đẹp của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, và tinh thần kiên cường của các học viên trước cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

69432c009da396b27dfc33aae33b197c.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn trong tòa nhà Ohio Union tại Đại học bang Ohio

Khách tham quan triển lãm nghệ thuật này đã ấn tượng sâu sắc bởi sự kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại trong 20 năm qua.

Tờ The Lantern (Đèn lồng), một tờ báo của trường, đã đăng một bài viết đặc biệt về triển lãm này với tiêu đề “Triển lãm Quốc tế tôn vinh sức mạnh trước sự đàn áp” vào hôm 30 tháng 10.

Tác giả Mackenzie Shanklin mở đầu bài báo bằng đoạn mô tả sâu sắc về một trong những bức tranh vẽ về cuộc bức hại ở Trung Quốc:

“Một cậu bé, với chiếc áo phông sọc trắng xanh vấy máu, [đứng] nhìn qua các song sắt nhà tù. Khuôn mặt cậu mang vẻ uy nghiêm khi đứng nắm chặt những song sắt. Mẹ của cậu bé nằm trên sàn phía sau trên một vũng máu, chân cô bị trói buộc bởi những sợi xích.”

Cô Shanklin cũng dẫn lời của các nhà tổ chức triển lãm trong bài viết của mình:

“Gary Sung, sinh viên năm nhất ngành kỹ thuật điện và là chủ tịch của Nhóm Pháp Luân Đại Pháp, nói: ‘Tất cả các nghệ sỹ tham gia triển lãm đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tự thân.’’’

3d4eb24c072789f608c22b9e001faaa5.jpg

Ảnh chụp màn hình một bài báo về triển lãm nghệ thuật đăng trên tờ The Lantern, một tờ báo của trường đại học.

b9e9ec1104aa6a580ecf06a4fa371aa9.jpg

8876d3c59843e7410f4153de90d91876.jpg

Sinh viên đọc lời giới thiệu của các bức tranh.

7374135202bc7ee3f257fa683fead736.jpg

Sinh viên chụp ảnh trước các tác phẩm nghệ thuật.

Nhiều sinh viên, giảng viên, nhân viên và du khách đã tham dự triển lãm. Khách tham quan có thể xem một video giới thiệu trước khi họ bước vào phòng trưng bày, và mỗi bức tranh đều kèm theo một lời giải thích chi tiết về những gì tác phẩm nghệ thuật đó miêu tả.

Một sinh viên đến từ Tây Tạng đã rất ấn tượng trước các tác phẩm nghệ thuật, và nhận xét: “Triển lãm thật tuyệt vời!”

Hai vợ chồng trẻ quyết định tham gia triển lãm nghệ thuật trong dịp kỷ niệm hai năm ngày cưới của họ. Họ nhận xét: “Triển lãm này vô cùng ý nghĩa.”

Người dân đến từ một viện dưỡng lão tại Columbus đã có một chuyến đi đặc biệt để xem Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn. Sau khi xem các tác phẩm nghệ thuật, nhiều người trong số họ trở nên háo hức muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã mời các học viên đến hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại viện dưỡng lão của họ.

39a069896f66c44f58742efcc9a442ed.jpg

Khách tham quan xem một video giới thiệu trước khi xem triển lãm.

Anh Eric, một học viên nghiên cứu sau tiến sỹ tại OSU, cho biết anh đã bị sốc bởi sự tàn bạo của ĐCSTQ chống lại tự do tín ngưỡng. Anh nói Chính phủ Hoa Kỳ và các nước khác cần gây sức ép lên Trung Quốc để chấm dứt cuộc bức hại nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm bị đàn áp khác.

c6f771285f6a47925f6263db531f525f.jpg

Anh Eric, một học viên nghiên cứu sau tiến sỹ​ tại OSU, tại triển lãm nghệ thuật.

Anh Djaweb, một học viên sau tiến sỹ khác, đến xem triển lãm vì bạn của anh đã từng đến xem triển lãm và kể với anh. Anh cho hay anh đã biết được ba điều tại triển lãm này. Anh nói anh biết đến Pháp Luân Công và mỗi bức tranh lại càng khiến anh muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này. Anh cũng biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Và cuối cùng, anh biết được kỹ năng siêu phàm của các nghệ sỹ. Anh nói cần có thêm nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại, và rằng những bức tranh chứa đầy năng lượng [khiến mọi người] cảm động.

dac0a7f93e9439eee6285e64a3631277.jpg

Anh Djaweb (bên trái) cùng bạn đánh giá cao một bức tranh.

Triển lãm trưng bày 22 bức tranh được vẽ bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/8/395573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/18/180768.html

Đăng ngày 21-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share