Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2019] Không lâu sau khi bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 8 năm 2019, một cư dân thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Quách Kim Vinh hiện đang bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Doanh Khẩu. Bà đã kháng cáo.

Bà Quách bị truy tố vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cách đây 10 năm.

Vào ngày 7 tháng 9 năm 2009, bà Quách cùng con gái là cô Lưu Hâm, và một học viên khác (ngoài 70 tuổi), chạy xe tới một ngôi làng để phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau khi ai đó tố giác họ, cảnh sát đã phong tỏa mọi con đường ra vào ngôi làng để bắt giữ họ.

Sau đó cả ba học viên đều đã được bảo lãnh tại ngoại vì lý do sức khỏe. Cảnh sát tống tiền họ hơn 100.000 tệ.

Trong khoảng thời gian ngắn bà Quách bị giam giữ, Viên Kiến Huy, Đồn trưởng của đồn công an địa phương, đã lái xe của bà chạy loạn khắp nơi. Ông ta còn tống tiền bà Quách thêm 20.000 tệ trước khi trả lại nó cho bà. Sau đó bà Quách phát hiện rằng xe hơi của bà bị lãnh nhiều phiếu phạt vượt đèn đỏ trong thời gian chiếc xe ở trong tay Viên.

Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà Quách và cô Lưu khiến bọ phải bán nhà để rời đến một thành phố khác sinh sống.

Gần đây khi cô Lưu đi đến đồn công an để hỏi về việc đăng ký hộ khẩu, cảnh sát đã phát hiện ra địa chỉ nhà mới của cô và bắt giữ mẹ cô. Cô Lưu đã không bị bắt vì đang mang thai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/8/395591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/15/180737.html

Đăng ngày 19-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share