Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc.

[MINH HUỆ 12-09-2019] Trong xã hội ngày nay, điện thoại di động đóng một vai trò không thể thay thế đối với nhiều người ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em từ bốn hoặc năm tuổi cũng say mê vào đó. Con người ngày càng ỷ lại vào điện thoại di động, bất cứ khi nào có thời gian rảnh liền chơi điện thoại.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nên đối đãi với vấn đề này như thế nào? Là những học viên, chúng ta không nên dành thời gian chơi trò chơi điện tử trên điện thoại di động vì chúng ta sống theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giám sát tất cả các lĩnh vực của xã hội. Họ có thể theo dõi và bức hại các học viên Đại Pháp thông qua việc nghe lén điện thoại di động. Vì vậy, ngay cả những gì chúng ta nói và làm là điều chính nhất, chúng ta vẫn nên chú ý đến an toàn của mình và không để lại bất kỳ cái gì gọi là bằng chứng cho những kẻ bức hại.

Chiều ngày 18 tháng 7 năm 2019, một học viên địa phương đã bị bắt và giam giữ trong 10 ngày, sau đó nhà của anh đã bị cảnh sát lục soát. Sau khi được thả ra, anh ấy nói cảnh sát đã tịch thu điện thoại thông minh mới của mình. Không có danh sách liên lạc trong điện thoại, nhưng nhật ký cuộc gọi vẫn còn lưu lại.

Một thời gian sau, tất cả các học viên mà anh ấy đã nói chuyện trên điện thoại đều bị theo dõi. Một học viên cho biết hồi đầu tháng 8 khi anh thức dậy luyện công vào lúc ba rưỡi sáng, để tránh bị nghe lén [tiếng luyện công] anh đặt điện thoại di động dưới gối. Ban ngày, anh kiểm tra điện thoại thấy có một cuộc gọi nhỡ lúc 4 giờ 25 phút sáng. Không có người nào anh biết gọi cho anh vào lúc đó, vì vậy anh nghi ngờ đó có thể là cuộc gọi để nghe lén từ người theo dõi anh.

Học viên bị bắt giữ vào tháng 7 đó nhận ra rằng anh không nên gọi cho các học viên bằng điện thoại di động. Anh nghĩ rằng mình sẽ không bị theo dõi miễn là không nói bất cứ điều gì nhạy cảm trên điện thoại hoặc liên lạc bằng điện thoại cố định.

Chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả các học viên chính lại về phương diện này để không gây ra những rắc rối không cần thiết và tổn thất cho bản thân cũng như người khác.

Tất nhiên, chúng ta có thể sử dụng điện thoại di động, tuy nhiên, chúng ta không nên mang chúng đến nhà của các học viên hoặc các điểm học Pháp nhóm vì điện thoại di động có thể bị theo dõi. Chúng ta không nên lưu số điện thoại của các học viên trên điện thoại. Quan trọng nhất, chúng ta không bao giờ được mang theo điện thoại di động khi đến điểm sản xuất tài liệu. Chúng ta đã có quá nhiều bài học đau đớn.

Khi không sử dụng điện thoại di động, chúng ta nên đặt nó ở nơi an toàn. Chúng ta không muốn cho tà ác bất kì cơ hội nào để biết được chúng ta đang làm gì.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/20/393553.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/4/180179.html

Đăng ngày 03-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share