Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2019] Từ tháng Bảy năm nay, ở Trung Quốc đã xảy ra nhiều vụ bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Địa khu Cửu Giang, thuộc tỉnh Giang Tây, có nhiều vụ bắt giữ. Các điểm sản xuất tài liệu đã bị phá hủy và thiệt hại hết sức to lớn.

Một trong những nguyên nhân của các vụ bắt bớ đó là do sự bất cẩn của các học viên trong việc sử dụng điện thoại của họ, qua đó, cảnh sát có thể dễ dàng lần theo dấu vết và tiến hành theo dõi họ.

Trong khu vực của tôi, có một học viên đã nhắc nhở chúng tôi chú ý nhiều hơn tới an toàn điện thoại, và chỉ ra rằng chúng tôi cần phải lý trí và trí huệ hơn bởi Chính Pháp đang đi tới hồi kết thúc. Chúng ta phải có trách nhiệm với Đại Pháp, với các đồng tu, với chúng sinh, và với chính bản thân chúng ta nữa.

Ngoài chú ý đến điện thoại cá nhân, chúng ta còn cần phải chú ý tới điện thoại của người thân trong gia đình để giảm thiểu việc bị theo dõi.

Trên thực tế, chính quyền cộng sản đã sử dụng các hình thức nghe lén điện thoại, theo dõi, và thu thập dữ liệu cá nhân ở khắp mọi ngõ ngách hòng kiểm soát người dân của nó.

Bảo trì chính niệm

Tôi từng cảm thấy bất lực và không biết phải làm gì khi nghĩ tới việc tự bảo vệ mình trước công nghệ đã được sử dụng rộng rãi này. Nhưng một hôm, từ “chính niệm” đã hiện lên trong đầu tôi.

Sao tôi lại có thể cảm thấy tuyệt vọng khi tôi có Sư phụ chứ? Trong khi chúng ta chú ý an toàn điện thoại trên bề mặt, chúng ta cũng cần dùng chính niệm và công năng tại các không gian khác để tiêu trừ tất cả nhân tố tà ác khi chúng can nhiễu việc chúng ta cứu người.

Mỗi học viên đều có trách nhiệm với rất nhiều không gian trong vũ trụ mà người ấy đối ứng. Nếu một học viên tu luyện tốt, trường không gian của người ấy sẽ được lấp đầy bởi vật chất và năng lượng chân chính. Nếu tất cả các học viên có thể hình thành một chỉnh thể, thì sẽ không còn chỗ cho tà ác dùi vào. Đây chính là việc chúng ta phủ định mọi an bài của tà ác ra sao.

Chúng ta phải tin rằng chúng ta có công năng để thanh trừ tà ác bởi Sư phụ đã cấp cho chúng ta từ lâu. Chúng ta cần tín Sư và sử dụng chúng. Đồng thời, chúng ta cũng cần chú ý ngôn từ của mình khi ở nhà và có điện thoại của người thân ở đó. Sư phụ sẽ giúp lo phần còn lại ở các không gian khác.

Hãy lý trí

Sư phụ đã giảng cho chúng ta tầm quan trọng của an toàn điện thoại. Một vài học viên vẫn chưa làm được và chưa thực sự chú ý. Chúng ta phản bức hại và không được bước trên con đường do tà ác an bài. Chúng ta không nên tự nhủ rằng đây không phải là một vấn đề lớn.

Như thế là không lý trí, giống như người được mô tả trong Chuyển Pháp Luân:

“Có người trong tay cầm cuốn sách của tôi, trên đường phố lớn vừa đi vừa hét to lên rằng: ‘Có Lý Sư phụ bảo hộ thì không sợ xe hơi đâm’. Đó là phá hoại Đại Pháp, sẽ không bảo hộ loại người này.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Giảm thiểu việc sử dụng điện thoại quả thực không khó; đó chính là chấp trước của chúng ta cần buông bỏ. Tôi đã không sử dụng điện thoại trong vài năm, ngoại trừ trong một vài tình huống. Trong quá trình này, tôi đã loại bỏ được nhiều chấp trước của bản thân, trong đó có tự ngã của mình.

Tôi từng cảm thấy khó chịu khi không sử dụng điện thoại nhiều như người khác, như thể tôi không am hiểu như họ. Ngoài ra, gia đình và bạn bè tôi sẽ phàn nàn khi họ không thể dễ dàng liên lạc với tôi như họ mong muốn.

Tuy nhiên, sau khi tôi buông bỏ tâm tranh đấu và giữ thể diện của bản thân, họ đã quen với việc tôi không dùng điện thoại.

Chúng ta đừng để việc sử dụng điện thoại của chúng ta làm Sư phụ bận tâm. Chúng ta nên ngừng phụ thuộc và chấp trước vào điện thoại, và cùng nhau theo kịp tiến trình Chính Pháp mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/17/391518.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/18/179937.html

Đăng ngày 02-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share