Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2019] Năm 2019, ba cư dân ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, đã bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 7 tháng 8 năm 2018, ông Bành Tụng Vỹ, 71 tuổi, đã bị bắt tại Ga tàu Trường Sa trong khi đang gửi thông tin về việc thoái xuất khỏi chính quyền cộng sản tới điện thoại của mọi người.

Cảnh sát đã lục soát cả hai nơi ở của ông, tại Trường Sa và Hành Dương, một thành phố khác ở Hồ Nam, cách Trường Sa khoảng 193 cây số.

Gần đây, trang web Minh Huệ đã xác nhận rằng ông Bành Tụng Vỹ đã bị kết án 7 năm tù giam.

Cuối tháng 11 năm 2018, cô Liễu Xuân Hà đã bị bắt giữ chỉ vì trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Tháng 7 năm 2019, cô bị kết án một năm tù và bị chuyển từ Trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Sa tới Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam.

Cô Đường Mẫn bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 5 năm 2018. Cô bị kết án 1,5 năm tù giam và đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam hồi đầu năm nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/15/湖南71岁法轮功学员彭颂伟被诬判七年入狱-394591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/18/180381.html

Đăng ngày 31-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share