Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2019] Một bà lão 73 tuổi đã ngất xỉu sau khi bị một công tố viên đe dọa trong phiên xét xử vào ngày 30 tháng 9 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Khánh Hoa, người dân thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, đã ba lần bị bắt giữ và liên tục bị sách nhiễu trong suốt mười tháng qua chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà buộc phải sống lưu lạc một thời gian để tránh bị bức hại.

Cảnh sát đã ba lần nỗ lực hòng tống bà Lý vào trại tạm giam nhưng lần nào trại tạm giam cũng từ chối tiếp nhận bà vì tình trạng sức khoẻ.

Bà Lý được lệnh có mặt ở Tòa án huyện Lâm Thuật vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. Điều này khiến bà phải chịu áp lực rất lớn và bà đã mất ngủ vào đêm trước đó.

Khi công tố viên cố ép bà phải thừa nhận một túi lớn tài liệu Pháp Luân Công là của bà và phải khai địa điểm lấy tài liệu, điều này khiến bà trở nên lo lắng đến mức bất tỉnh.

Con gái bà Lý bật khóc. Cô hét lên với công tố viên và thẩm phán: “Các ông không có mẹ sao? Tại sao các ông làm như thế với mẹ tôi?”

Con trai bà Lý cũng phản đối: “Tại sao các ông lại nhắm vào mẹ tôi chỉ bởi bà tu luyện Pháp Luân Công? Mẹ tôi đã từng bị bệnh nặng đến mức bà không thể làm gì. Sau khi tu luyện, sức khoẻ của bà đã hồi phục và khoẻ mạnh. Nhưng bây giờ các ông lại truy đuổi mẹ tôi vì điều đó. Các ông có biết vì bị các ông không ngừng sách nhiễu trong suốt mười tháng qua mà mẹ tôi đã phải chịu khổ rất nhiều, đến mức mất ăn mất ngủ hay không?”

Luật sư do tòa chỉ định đã biện hộ bà Lý có tội, tuy nhiên ông đã đề nghị thẩm phán đưa ra bản án nhẹ đối với bà vì “việc bà tu luyện Pháp Luân Công không gây hại cho bất kỳ ai cũng như đối với xã hội”.

Thẩm phán đã cho hoãn phiên tòa trong 30 phút.

Bài viết liên quan:

Một phụ nữ 73 tuổi bị sách nhiễu và đe dọa sẽ bị lãnh án tù vì kiên định đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/11/394450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/15/180335.html

Đăng ngày 31-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share