Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 21-10-2019] Ngày 19 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Hamburg để nâng cao nhận thức [cho cộng đồng] về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở chính quốc gia này.

Không quản trời mưa không ngớt, nhiều người vẫn dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký tên vào bản kiến nghị nhằm lên án chiến dịch bức hại vốn đã kéo dài 20 năm và vẫn tiếp tục diễn ra.

c4052a81c92d1316fd0ff686ba99ccf3.jpg

5e2db91147dbd9ed91ff0557e40cad9e.jpg

fa0b11c643c5619ecded4de4243879be.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ trong thời gian diễn ra các hoạt động tại Hamburg vào ngày 19 tháng 10 năm 2019.

Hai du khách, ngoài 50 tuổi, đã tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ do chính nhà nước này hậu thuẫn để kiếm lời. Một du khách nói: “Tôi tin là có việc này, bởi ở Trung Quốc, điều gì cũng có thể xảy ra.”

Hai du khách xem các bức ảnh rồi trò chuyện với các học viên. Sau khi đọc thông tin, họ đã ký tên vào bản kiến nghị và bày tỏ sự cảm kích của mình.

bb4a5b3fb06190186a410be4acac6045.jpg

f7c650ab0e3751d6c274af3f80c1be54.jpg

Nhiều người ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chính phủ Đức thảo luận việc thi hành Đạo luật Chịu trách nhiệm về Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky.

Một phụ nữ ngoài 60 tuổi cùng bạn bà đã dừng lại và hỏi han về cuộc bức hại, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Sửng sốt [trước vấn nạn này], bà hỏi: “Những người này thực sự đã bị giết hại như thế sao?!”

Bà đã cảm ơn các học viên vì những thông tin này và cho biết bà hy vọng những nỗ lực của họ sẽ thành công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/21/394874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/27/180502.html

Đăng ngày 28-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share