Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 15-10-2019] Ngày 14 tháng 10 vừa qua, Đoàn Nhạc Tian Guo, đến từ Toronto, đã được mời tham gia Lễ diễu hành Ngày Tạ ơn trong Lễ hội Tháng mười Kitchener-Waterloo.

Là một trong những Lễ diễu hành Ngày Tạ ơn lớn nhất ở Canada, sự kiện này đã thu hút hơn 200.000 khán giả và được CTV và một số đài phát thanh địa phương phát sóng trực tiếp. Theo ban tổ chức, lượng người tham gia và khán giả [năm nay] đông hơn những năm trước.

Lần này, Đoàn Nhạc Tian Guo đã biểu diễn bế mạc và nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Nhiều người dọc theo tuyến đường diễu hành cho biết sự tham gia của đoàn nhạc đã khiến cho sự kiện này trở thành một sự kiện đáng phải xem hàng năm.

f9929de7014a7951f8187ce07b44d8e6.jpg

a13db3e5032929d52343f9b3d0534a84.jpg

0569c3eb79a863fb400cb935cc0be629.jpg

Đoàn Nhạc Tian Guo tham gia Lễ diu hành Ngày Tạ ơn trong L hi Tháng mười Kitchener-Waterloo, hôm 14 tháng 10 năm 2019.

Đoàn nhạc khiến khán giả Trung Quốc cảm động trào nước mắt

Cô Cao, mới đến Canada, vô cùng hào hứng nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một đoàn nhạc có rất nhiều người Trung Quốc. Thật tuyệt vời khi được xem màn trình diễn của đoàn nhạc này!”

Cô Cao cho hay cô biết về Pháp Luân Công và có đọc Thi báo Đi K Nguyên. Cô cảm phục tác phong đầy tính kỷ luật của các thành viên trong đoàn nhạc, ấn tượng trước đồng phục gam màu xanh và trắng, và màn trình diễn ôn hòa và thuần khiết của họ. Cô Cao nói cô có thể cảm nhận được trường năng lượng và vẻ đẹp của đoàn nhạc này.

Với đôi mắt ngấn lệ, cô Cao nói: “Hôm nay, được thấy đoàn nhạc biểu diễn, tôi càng tin Pháp Luân Công là rất tốt.”

Đoàn nhạc được chào đón hàng năm

c2a02d233be477ab772b1306de0f1df6.jpg

Ông Keith Stokie, mt trong nhng người t chc lễ diu hành, chào mng đoàn nhạc.

Ông Keith Stokie, một trong những người tổ chức diễu hành, cho biết: “Chúng tôi đã mời đoàn nhạc này tham gia diễu hành được vài năm. Tôi vô cùng hoan nghênh họ. Tôi đã xem màn trình diễn của họ. Chúng rất tuyệt!”

Khi biết các thành viên đoàn nhạc là học viên Pháp Luân Công, ông cho hay ông biết nhóm người này đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại và khích lệ các học viên [phổ biến thông tin] cho nhiều người hơn.

Cư dân địa phương khen ngợi đoàn nhạc

56c240cd488a8d45855bdc3980f46069.jpg

Ông Frank CJ, một cư dânđa phương, khen ngi đoàn nhạc.

Từ sáng sớm, ông Frank CJ, một cư dân địa phương, đã đợi ở đầu tuyến đường diễu hành. Ông nói: “Tôi thực sự thích màn trình diễn của đoàn nhạc. Họ được sắp xếp rất chỉnh tề. Tôi đã trông thấy đoàn nhạc này trong các cuộc diễu hành trước đây.”

Khi đoàn nhạc biểu diễn, ông Frank đã giơ ngón tay cái lên bày tỏ sự ủng hộ cho các thành viên đoàn nhạc.

Cư dân Việt Nam: ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công

Anh Mai, đến từ Việt Nam, đã quay video một số tiết mục diễn tập của đoàn nhạc. Anh nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được nghe đoàn nhạc này [chơi]. Tôi rất thích nó.“

Anh còn nói: “Tôi biết ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng sống từ nhóm người này [các học viên Pháp Luân Công] để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Tôi không thể hiểu sao ĐCSTQ lại có thể làm điều này. Ai cũng là con người, mà họ lại đều là người Trung Quốc nữa. Tại sao ĐCSTQ giết hại công dân của chính nó chứ?”

Anh Mai cũng cho hay anh biết tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công: “Chính bởi ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công! Có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công và các học viên hết sức chân chính. ĐCSTQ vô cùng e sợ những nhóm lớn hơn nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/15/394613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/21/180418.html

Đăng ngày 22-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share