Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 01-10-2019] Đoàn Nhạc Tian Guo, với các thành viên đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã được mời biểu diễn tại Đại Lễ diễu hành của Triển lãm Hoàng gia Melbourne, một hội chợ nông nghiệp thường niên diễn ra ở Úc, vào Chủ Nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2019.

Trang phục truyền thống Trung Hoa với gam màu trắng và xanh, âm nhạc hùng tráng, cùng phong thái ôn hòa nhưng tràn đầy năng lượng của họ đã được khán giả tại Melbourne hưởng ứng nhiệt tình và khen ngợi.

8c774d38265e0443733782fe05df676c.jpg

ce085b266a6e60860d76eed57e9ba176.jpg

4a2b663bb95a166dc0f8850b82d8cddf.jpg

Đoàn Nhạc Tian Guo Úc biu din bế mạc Đại Lễ diễu hành ti Trin lãm Hoàng gia Melbourne.

c1838e766fcba3104a98b6e41f584619.jpg

Khán gi quay phim Đoàn Nhạc Tian Guo

Ông Phác, người gốc Hàn Quốc, là một thành viên của Đoàn Nhạc Tian Guo Úc. Ông từng bị đau lưng bởi công việc của ông đòi hỏi cần lái xe trong nhiều giờ. Sau khi ông bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, triệu chứng khó chịu này đã biến mất. Ông Phác cho hay ông tham gia đoàn nhạc là vì ông muốn cho mọi người thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Ông thấy âm nhạc của đoàn nhạc này khiến mọi người phấn chấn hơn.

Ông Phác nhấn mạnh rằng người quản lý tại nơi làm việc của ông vừa cho ông biết gia đình ông ấy rất thích màn trình diễn của đoàn nhạc tại buổi triển lãm. Vợ của người quản lý nói bà yêu thích loại âm nhạc này và ông Phác cũng chia sẻ với họ một số lợi ích mà ông có được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

a4d51145402c0eb57d51a31a8dc514cb.jpg

Hc sinh trung hc Vũ Thanh, một thành viên của Đoàn Nhạc Tian Guo (bên trái)

Vũ Thanh, một học sinh trung học và là thành viên của Đoàn Nhạc Tian Guo, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi được mời biểu diễn tại Triển lãm Hoàng gia Melbourne. Nhiều người đã chụp ảnh và còn quay video màn trình diễn của chúng tôi. Đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa. Mọi người có thể cảm nhận được năng lượng tích cực của Pháp Luân Đại Pháp qua âm nhạc mà chúng tôi thể hiện.”

802f4fe385b5a1713c1d1732b535752d.jpg

Ông Bryan Murray, mt phi công cấp cao, rtn tượng vi màn trình din ca Đoàn Nhạc Tian Guo.

Ông Bryan Murray, một phi công cấp cao, đã dừng chân để nghe âm nhạc do đoàn nhạc thể hiện. Khi biết trang phục của đoàn nhạc là theo phong cách thời nhà Đường và nhà Tống, ông hào hứng nói: “Tôi rất thích màn trình diễn này! Ban nhạc trông thật hoành tráng với các nhạc cụ và trang phục truyền thống thật bắt mắt. Tôi rất thích âm nhạc truyền thống do đoàn nhạc này thể hiện.”

Ông Bryan còn cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã được thể hiện qua màn trình diễn của đoàn nhạc và chúng là những giá trị hết sức quan trọng trong xã hội ngày nay.

Triển làm Hoàng gia Melbourne thường niên năm nay diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ cuối tháng 9. Triển lãm đầu tiên [diễn ra] vào năm 1848 và hiện là sự kiện lớn nhất và nổi tiếng nhất của Melbourne, quy tụ nhiều hoạt động nông nghiệp, thực phẩm và giải trí. Mỗi năm, ước tính có khoảng 450.000 người tham dự triển lãm này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/1/394057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/7/180220.html

Đăng ngày 09-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share