Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 13-09-2019] Ngày 8 tháng 9 vừa qua, cộng đồng người Việt Nam tại Sydney đã tổ chức Tết Trung thu (hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu), một sự kiện lớn nhất trong năm của họ trên Quảng trường Tự do ở Cabramatta. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã được mời tham gia sự kiện, và nhân dịp này, họ đã giới thiệu môn tu luyện cho khoảng 90.000 khách tham dự lễ hội.

Nhiều người đã dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và gửi lời chúc tới Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, kính chúc Ngài Trung thu vui vẻ.

04eae9ab0c35f81d1841acc001e0b5ec.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra Tết Trung thu của cộng đồng người Việt Nam tại Sydney

dcae4a39f1bb54b5e5521fff8a285610.jpg

837d681dcc1547a3f374e4762b39bd09.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng

Nhiều người tham dự lễ hội đã xem màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và trò chuyện cùng các học viên. Trong số đó, nhiều người đã từng nghe về Pháp Luân Công, và cũng từng nghe đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một số người có người thân tu luyện Pháp Luân Công và họ nhân cơ hội này gửi lời vấn an tới Sư phụ Lý.

ebc9d3df08c28f03a8955a1c3b8beb8b.jpg

Cô Le Thi Lan Anh chúc Sư phụ Lý Trung thu vui vẻ

Cô Le Thi Lan Anh kể với một học viên rằng mẹ cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà thường thức dậy lúc 3 giờ sáng để luyện các bài công pháp. Cô nói: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là vô cùng tốt. Mẹ tôi giờ rất khỏe mạnh. Bà đã khỏi hết mọi bệnh tật mà không cần dùng thuốc.” Cô đang nghĩ tới việc khi con của cô lớn một chút, cô sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

dac2299967900341c2773d68b80e8ad8.jpg

Bà Lorna nhận xét: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng tốt đẹp.”

Trong khi đi thăm Khu phố Tàu, bà Lorna đã nhận được nhiều tờ rơi thông tin và biết nhiều về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc. Bà nói: “Tôi cho rằng cuộc bức hại này là hoàn toàn sai. Tội ác này lẽ ra không nên hiện hữu trong thế kỷ 21 này. Tôi sẽ nói với các bạn mình, để chúng tôi có thể nỗ lực hướng về việc chấm dứt cuộc bức hại này. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng tốt đẹp.”

cafb35cf9b6094f50a0910a97835f2f9.jpg

Ông Ba đã tới quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp mỗi dịp Trung thu trong mấy năm qua

Dịp Trung thu nào ông Ba cũng tới thăm quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã ký tên vào bản thỉnh nguyện gửi đến Thủ tướng Úc yêu cầu chính phủ Úc có hành động để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Ông còn chia sẻ chân tướng về cuộc bức hại lên các trang mạng xã hội của mình.

Ông Ba chúc tất cả các học viên Tết Trung thu vui vẻ và nói: “Các học viên Pháp Luân Công là những người rất tốt. Cuộc bức hại Pháp Luân Công là vi phạm nhân quyền. Đây là một tội ác kinh hoàng và không thể chấp nhận được.”

Anh Chi Cuong Ly, một du khách khác, cho biết anh đã biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và cuộc bức hại Pháp Luân Công qua Facebook. Anh nói: “Tôi đã bị sốc. Hành vi này vô cùng tàn ác và không thể chấp nhận được.”

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bạn anh Chi và một số người thân của anh đã hồi phục sức khỏe và tâm tính của họ được đề cao. Anh nhận xét: “Pháp Luân Công là môn tu luyện có tác động hết sức mạnh mẽ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/393262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/16/179908.html

Đăng ngày 19-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share