Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 13-09-2019] Mỗi ngày có hàng ngàn du khách đến từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm Quảng trường Thời đại ở Midtown Manhattan. Có lẽ nhiều người đã dùng máy ảnh và các thiết bị thông minh của mình để ghi lại một hoạt động độc đáo diễn ra vào ngày 8 tháng 9 vừa qua, khi 100 học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại địa danh biểu tượng của thành phố New York này.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện mà những người theo học hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992, và chỉ trong vòng 7 năm đã có trên 100 triệu học viên trên toàn thế giới.

Giang Trạch Dân, lãnh đạo của chính quyền cộng sản thời bấy giờ, vì sợ hãi và tật đố đã lo lắng rằng số học viên Pháp Luân Công sẽ vượt quá số lượng đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vào tháng 7 năm 1999, Giang đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công và cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc.

9138159378cc021cd9b01e4e98e8c4eb.jpg

fbc5cf8be2ece4fa5f23d97e078d3196.jpg

8969cb07e689c9b6049070039eb79cc1.jpg

26c5df5c50edd16e151e24936dd8b630.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Quảng trường Thời đại vào ngày 8 tháng 9 năm 2019

1ac330ab58744b3556571ef8d857e161.jpg

Một người qua đường (bên phải) học bài công pháp Pháp Luân Công

Amir Talai, một trong những tình nguyện viên tổ chức sự kiện, cho biết Pháp Luân Công đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và khu vực, và người dân ở các quốc gia khác nhau đã đón nhận môn tu luyện này. Họ thường được trải nghiệm những lợi ích tuyệt vời cả về thể chất, tinh thần lẫn tâm linh. Amir cho hay mục đích của sự kiện này là để cho công chúng thấy được những tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công của ĐCSTQ nhằm mục đích biến mọi người trở nên phản đối Pháp Luân Công là dối trá.

Cô Nadia Ghattas, một học viên Pháp Luân Công tham gia sự kiện đến từ phương Tây, cho biết cô đến đây để cho thế giới thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Tôi muốn cho mọi người thấy các học viên được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi mong muốn thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho mọi người. Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Anh Stuart Liess, một học viên đến từ Vương quốc Anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 5 năm, cho biết môn tu luyện giúp anh có thể giữ bình tĩnh khi bị áp lực, duy trì khả năng tập trung và sức mạnh tinh thần, khác hẳn với cảm giác lo âu mà anh từng trải qua trong quá khứ.

Anh Michael Yang bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với bố mẹ cách đây 22 năm, khi anh mới 7 tuổi. Anh cảm thấy việc tu luyện giữ cho đầu óc anh minh mẫn và không bị phân tâm. Môn tu luyện này cũng cấp cho anh trí huệ để anh có thể học những điều mới một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Khách du lịch yêu thích những đóa sen nhỏ mà các học viên phát tặng miễn phí, và nhiều người trong số họ đeo ngay chúng vào túi của mình.

Nhiều người bày tỏ hứng thú muốn học các bài công pháp. Các học viên bảo rằng họ có thể tìm thấy các video hướng dẫn và nhạc luyện công miễn phí tại trang web https://vi.falundafa.org/. Một số người không thể chờ đợi lâu hơn và đã học các bài công pháp từ các học viên ngay trên Quảng trường Thời đại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/392994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/16/179907.html

Đăng ngày 19-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share