Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Chương Hóa, Đài Loan

[MINH HUỆ 17-07-2019] Nhân dịp kỷ niệm 20 năm kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên ở miền Trung Đài Loan đã tổ chức lễ mít tinh và diễu hành tại Chương Hóa vào ngày 14 tháng 7 năm 2019. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, và tưởng nhớ các đồng tu đã qua đời trong cuộc bức hại này. Chính trị gia và những người ủng hộ từ mọi giai tầng xã hội đã tham dự cuộc mít tinh để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

fdfee16ca5bcefb06faa888f28314588.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 20 năm kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại tại Sân Vận động Lộc Cảng

c1f84833a426f198124ee59a930c9f9b.jpg

Các học viên thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ các học viên đã qua đời vì cuộc bức hại của ĐCSTQ

Các chính trị gia phát biểu tại lễ mít tinh

Cựu Thẩm phán của huyện Chương Hóa, ông Wei Ming-ku; nhà lập pháp, ông Chiu Chien-fu; nguyên Thị trưởng Thành phố Chương Hóa, ông Hsu Chih-hung, các thành viên của Hội đồng Huyện Chương Hóa gồm ông Yang Miao-Yueh, ông Li Cheng-chi, ông Kuo Yen-ling; Chủ tịch Câu lạc bộ Rotary, ông Ji Qingtang và Giám đốc khu Phục Hưng, ông Jiang Yandeng, cùng những khách mời khác đã tham dự lễ mít tinh và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt sự tàn bạo, đồng thời đưa những kẻ hành ác ra công lý.

eea1003d59adfc232733bc3358523852.jpg

Các quan chức đắc cử và những người ủng hộ Pháp Luân Công đồng thanh hô: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Ông Wei Ming-ku cho biết: “Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công đã đóng một vai trò tích cực trong xã hội chúng ta và cần được chính phủ ủng hộ. Sự đóng góp của các học viên Pháp Luân Công đã được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới.”

Ông Chiu Chien-fu phát biểu: “ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công trong 20 năm qua. Tôi kêu gọi tất cả những người có tâm trên toàn thế giới lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và yêu cầu đảng này chịu trách nhiệm cho hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công bằng những hành động thiết thực và hy vọng có thể chấm dứt cuộc bức hại này càng sớm càng tốt.”

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Thành phố Đài Trung, ông Shih-San Chang phát biểu: “Như mọi người đều biết, Pháp Luân Công cải thiện sức khỏe và nâng cao đạo đức. Nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống đã phơi bày bản chất tàn bạo của đảng này.”

Ông tiếp tục: “Tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công? Nó sợ số người tu luyện Pháp Luân Công. Nó sợ sức mạnh của những người đoàn kết như một chỉnh thể. Vi phạm nhân quyền của nó không thể được dung thứ. Một chính quyền như thế phải bị thất thế.”

Các diễn giả khác tại lễ mít tinh ca ngợi Pháp Luân Công vì đã bảo vệ nhân quyền, phơi bày bản chất của ĐCSTQ và khuyến khích mọi người tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Khán giả yêu thích cuộc diễu hành

Một cuộc diễu hành lớn dài khoảng 3,5 km bắt đầu từ Sân Vận động Lộc Cảng, đi qua những con phố sầm uất nhất ở Lộc Cảng và ngang qua Bảo tàng Lịch sử. Mọi người đứng dọc theo tuyến đường, trong đó có cả du khách đến từ Trung Quốc Đại lục, đã nhận tờ rơi thông tin Pháp Luân Công. Các học viên thu thập chữ ký dọc theo tuyến đường diễu hành nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người đã tiến đến chỗ các học viên để ký đơn thỉnh nguyện.

Sau khi nghe đến sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ, nhiều người nhận xét rằng một thế lực tà ác như vậy phải bị thanh trừ. Họ khâm phục các học viên Pháp Luân Công vì tinh thần bất khuất trong khi đối mặt với bạo lực.

Khán giả đã giơ ngón tay cái lên khích lệ các học viên Pháp Luân Công: “Các bạn là tuyệt nhất!” “Các bạn đã mang lại hy vọng cho chúng tôi!” “Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc!” “Pháp Luân Công tiến lên!”

b2a91a104fc6dab8a5ba1857a2dc8c68.jpg

Đoàn Nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành Pháp Luân Công tại Chương Hóa

b6bb58789b524d2652389bd0db7b2613.jpg

76ecd06b90ff4fa46beaa2b6754cbce0.jpg

Các học viên rước biểu ngữ với dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”, “Bất công chưa từng có”, “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc” và “Chấm dứt cuộc bức hại”

b4eacaae3be92fe3438560a4e44fbf9a.jpg

Các học viên trong trang phục màu trắng rước di ảnh các học viên bị giết hại trong cuộc bức hại chưa từng có của ĐCSTQ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/17/390118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/24/178566.html

Đăng ngày 26-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share