Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo

[MINH HUỆ 10-06-2019] Pháp hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện [của các học viên] Pháp Luân Đại Pháp tại Áo lần thứ 17 được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2019 tại Tòa nhà Gloggnitz Provostry ở Gloggnitz, Áo.

13 học viên đã chia sẻ hành trình tu luyện của mình và quá trình vượt qua khổ nạn khi nhìn nhận thiếu sót của bản thân và loại bỏ chấp trước, cũng như việc hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Những câu chuyện của các học viên đã động viên và truyền động lực cho những học viên tham dự Pháp hội trân quý cơ hội tu luyện và tinh tấn hơn trên con đường đi đến giác ngộ.

b1ccdfd0fb530f5e535ab663f6d404a5.jpg

c6d932789d0ef81989c654c603630e1f.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện tại Pháp hội Áo lần thứ 17

Tu luyện tại nơi làm việc

Cô Christina bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lúc 8 tuổi, khi cuộc bức hại đang ở giai đoạn khốc liệt nhất tại Trung Quốc. Cô kể về những khảo nghiệm tâm tính mà cô đã vượt qua tại nơi làm việc.

Người giám sát của cô cho rằng cô chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân và ông ấy từng chỉ trích cô trước mặt các đồng nghiệp của cô. Cô buồn vì bị đối xử bất công.

Nhờ học các bài giảng Pháp, cô đã phát hiện ra cô có chấp trước vào danh lợi cũng như truy cầu an nhàn. Cô cố gắng hành xử theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và đối xử tốt với người giám sát của cô như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô cũng nói với các đồng nghiệp về Pháp Luân Đại Pháp bất cứ khi nào có cơ hội. Hầu như họ đều ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Người giám sát của cô thay đổi thái độ của ông về cô, và các đồng nghiệp của cô đều khen ngợi cách mà cô giải quyết tình huống này.

Giới thiệu Shen Yun với các chính trị gia

Cô Maria chia sẻ về quá trình tìm địa điểm cho Shen Yun biểu diễn ở Graz. Cô cho biết, từ lâu, cô đã có mong ước mạnh mẽ là đưa Shen Yun đến Graz. Thông qua người quen, cô có cơ hội tham gia một sự kiện để có thể gặp các quan chức chính quyền địa phương, và cô đã nói với họ về Shen Yun.

Trong khi làm việc với các học viên khác trong hạng mục này, đôi lúc, cô thấy khó chịu với cách làm của mọi người. Điều này khiến cô nhận ra cô đã thiếu sự khoan dung.

Cải thiện mối quan hệ với cha

Cô Sonjia có một tuổi thơ không hạnh phúc. Cha cô thường uống quá chén và đánh đập mẹ và anh cô. Cha mẹ cô sau đó đã ly dị. Cô đã ôm giữ tâm oán hận cha nhiều năm qua.

Cô bắt đầu tu luyện Đại Pháp ở tuổi 28. Ít lâu sau, cô thấy mình thường nghĩ về cha. Cô đã không gặp cha 16 năm qua, nhưng rồi cô đã liên lạc cho cha và hai cha con họ đã gặp nhau vài lần. Gia đình cô thậm chí còn có một lần đoàn tụ. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cô buông bỏ tâm oán hận đối với cha và giúp cô hàn gắn các mối quan hệ đã rạn vỡ trong gia đình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/6/388353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/10/178006.html

Đăng ngày 13-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share