Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 17-05-2019] Ngày 16 tháng 5 năm 2019, gần 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã tập trung tại thành phố New York để tổ chức một cuộc mít tinh và diễu hành kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Cuộc mít tinh được tổ chức ở Công viên Dag Hammarskjold Plaza trước trụ sở Liên Hợp Quốc tại Manhattan.

47935f6e36dbe53e889c80a10685251c.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong cuộc mít tinh tại Công viên Dag Hammarskjold Plaza

Các diễn giả bao gồm bà Trương Cẩm Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan; Bà Theresa Chu, luật sư nhân quyền đến từ Đài Loan; Ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông; Ông Alan Adler, Giám đốc điều hành của Những người bạn của Pháp Luân Công Hoa Kỳ; và Tiến sỹ Uông Chí Viễn, Chủ tịch Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG).

e5e3f69d9b6beb2c92381190437c03a6.jpg

Giáo sư Trương Cẩm Hoa, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã tra tấn, giết hại các học viên Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng của họ

Giáo sư Trương đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm. Trong lời phát biểu của mình, bà đã lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã bắt bớ, giam giữ và tra tấn hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp, cũng như thu hoạch nội tạng của các học viên khi họ vẫn còn sống.

Bà cũng bày tỏ sự ủng hộ cho 330 triệu người dân Trung Quốc đã lựa chọn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trước những tội ác mà chính quyền này gây ra.

Sát cánh cùng chúng tôi chống lại cuộc bức hại

312bddd06437e5d61cd4ce6bd0c2632e.jpg

Ông Alan Adler, Giám đốc điều hành của Hội Những người bạn của Pháp Luân Công Hoa Kỳ

Ông Alan Adler, Giám đốc điều hành của Hội Những người bạn của Pháp Luân Công Hoa Kỳ, phát biểu rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khiến mọi người và gia đình họ hạnh phúc và khỏe mạnh hơn.

Ông lưu ý rằng trước khi cuộc bức hại bắt đầu, ở Trung Quốc cứ 13 người thì có một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nếu môn tu luyện này được phép phát triển một cách tự nhiên, nó đã nâng cao hạnh phúc và sự ổn định của xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, trong 20 năm mà ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, hàng triệu người đã bị giam giữ, cầm tù, và bị tước mất thu nhập.

Ông cho biết, mặc dù vậy, các học viên đã đáp lại sự tàn bạo bằng Chân – Thiện – Nhẫn.

Ông Adler nhấn mạnh rằng vì sự nỗ lực ôn hòa của các học viên trong 20 năm qua, người dân đến nay đã khâm phục họ và thậm chí đã đứng lên ủng hộ họ. Ông kêu gọi nhiều người hơn nữa tham gia cùng các học viên: “Khi có thêm một người biết sự thật, sẽ bớt đi một người bị lừa dối, và sẽ có nhiều người hơn đứng lên phản đối cuộc bức hại này.”

Nhiều người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

407ff32bf00b71764a3ce6ef98797bf8.jpg

Ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, cho biết ông rất vui mừng khi thấy chính nghĩa trỗi dậy trên khắp thế giới

Ông Giản Hồng Chương chỉ ra rằng những nỗ lực của các học viên để cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hồng dương giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn và sự hồi sinh của văn hóa thần truyền, mang lại hy vọng cho nhân loại. Ông cho hay ông rất vui khi thấy tinh thần chính nghĩa đang trỗi dậy trên khắp thế giới và lạc quan rằng cuộc bức hại sắp kết thúc.

Ông phát biểu rằng những học viên ở Hồng Kông đang giúp người dân thoái ĐCSTQ đã nhận thấy ngày càng có nhiều người Trung Quốc hiểu được cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu đựng.

Ông nhấn mạnh rằng khi ĐCSTQ ban hành một đạo luật dẫn độ nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người bảo vệ nhân quyền ở Hồng Kông, hơn 100.000 người đã xuống đường biểu tình.

Ông kêu gọi các chính phủ và người dân trên khắp thế giới ủng hộ cái thiện, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, và giúp đưa thủ phạm chính ra trước công lý.

Cảm ân Sư phụ Lý

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì đã truyền môn tu luyện này ra công chúng.

3f7612e2d607a4e883de69325abd576d.jpg

Cô Cameria, một học viên Canada nói: “Cảm tạ Sư tôn!”

Cô Cameria đến từ Canada đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 5 năm. Cô gia nhập Đoàn nhạc Tian Guo bốn năm trước. Cô thốt lên: “Hoạt động ngày hôm nay thật tuyệt vời! Tôi cảm thấy rất vui khi được ở đây. Cảm tạ Sư tôn! Ngài đã ban cho tôi rất nhiều!”

Ông Simon đến từ Úc đã tham gia nhiều cuộc mít tinh trong 20 năm qua. Ông cho biết mỗi trải nghiệm đều rất tuyệt vời. Ông nói: “Tôi hy vọng có thể cho tất cả mọi người biết về Chân – Thiện – Nhẫn.”

Ông Simon cho hay ông bắt đầu đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn Chuyển Pháp Luân, vào năm 1998. Ông đã quyết định ngừng tập Thái Cực Quyền và bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cảnh sát: Hôm nay là một ngày tuyệt vời

f66d7561387d0f8594bbd4e96c105863.jpg

Cảnh sát Frank Bogucki (bên phải) và Ravi Singh trực tại các sự kiện Pháp Luân Đại Pháp hàng năm

Sỹ quan Frank Bogucki, người chịu trách nhiệm duy trì trật tự cho cuộc mít tinh, trông có vẻ thoải mái khi trò chuyện với đồng nghiệp của mình là ông Ravi Singh. Anh cho biết họ làm nhiệm vụ tại sự kiện này hàng năm. Anh nói: “Hôm nay là một ngày tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/17/387484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/20/177685.html

Đăng ngày 22-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share