Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-5-2019] Một bà lão 70 tuổi đã bị giam gần một tháng kể từ khi bị bắt lần gần đây nhất vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Bà Giả Nãi Chi, và bà Triệu Ngọc Lan, 79 tuổi, ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt vào ngày 18 tháng 4 năm 2019.

Công an đã lục soát nhà họ và đưa họ đến Đồn Công an Tân Phủ để thẩm vấn. Ngày hôm sau họ bị chuyển đến Trại tạm giam Thành phố Phủ Thuận.

Mặc dù chín ngày sau bà Triệu đã được thả ra bởi bị bệnh tim và huyết áp cao, song bà Giả vẫn đang bị giam giữ.

Bà Giả bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Bà tin rằng pháp môn này đã chữa lành bệnh thần kinh ngoại biên của mình. Việc bà mưu cầu sức khoẻ đã dẫn đến việc bị công an giam giữ nhiều lần sau khi ĐCSTQ ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Bà bị kết án hai năm trong một trại lao động cưỡng bức và 10 năm tù vì lên tiếng cho Pháp Luân Công. Bà đã bị tra tấn tàn bạo và suýt chết nhiều lần.

Bà Giả đã bị tịch thu tổng cộng 174.000 tệ trong nhiều năm qua. Ngoài ra, bà còn bị buộc phải giao nộp 148.000 nhân dân tệ mà bà đã lĩnh trong thời gian 10 năm tù trước khi phòng an sinh xã hội địa phương đồng ý cấp lương hưu cho bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/9/386398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/16/177645.html

Đăng ngày 19-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share