Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2019] Bà Chu Ngọc Phương, 67 tuổi, là cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Bà bị công an bắt giữ ba lần trong chưa đầy 10 tháng vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Bà Chu bị bắt lần đầu vào ngày 21 tháng 3 năm 2018. Vài giờ sau, khi trại tạm giam địa phương từ chối nhận bà vì tình trạng sức khỏe kém, bà đã được thả ra.

Chín tháng sau, sáng sớm ngày 10 tháng 12 năm 2018, hai người của Đồn Công an Thiên Kim đã tới nhà bà Chu và nói rằng họ cần bà hỗ trợ điều tra vụ bắt giữ bà hồi tháng 3. Bà đồng ý đi cùng họ, nhưng công an đã cưỡng chế đưa bà thẳng tới trại tạm giam Nam Câu. Ba ngày sau, bà Chu xuất hiện tình trạng khó thở và mất ý thức.

Bà được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Bác sỹ đã thông báo tình trạng nguy kịch của bà với gia đình bà, rằng hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến bà bị choáng váng và rằng bà có thể tử vong bất cứ lúc nào, và cảnh báo rằng bà có thể bị đột quỵ hoặc bị sốc.

Sau khi được đưa về nhà, bà Chu dần dần hồi phục nhờ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Vào 3 giờ chiều ngày 4 tháng 1 năm 2019, bà ra ngoài phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, và đã bị bắt giữ phi pháp vì có ai đó không minh bạch chân tướng báo công an. Bà bị đưa tới Đồn Công an Trạm Tiền.

Ba giờ sau, Bành Việt, Ngụy Chấn Hưng và ba công an khác của Chi đội An ninh Nội địa Thành phố Phủ Thận đã kéo đến nhà bà và lấy đi các đĩa DVD có nội dung về Pháp Luân Công. Tối hôm đó, bà Chu lại bị đưa tới trại tạm giam Nam Câu.

Người nhà bà Chu đã tới đồn công an sau khi được thông báo về vụ bắt giữ. Họ nói với công an về tình trạng của bà và yêu cầu họ thả bà ra. Nhưng công an trả lời rằng Đội An ninh Nội địa đã ban hành lệnh bắt giữ và rằng họ không đủ thẩm quyền thả bà.

Ngày hôm sau, gia đình bà Chu cầm bản sao hồ sơ bệnh án của bà tới đồn công an. Cảnh sát trưởng Tống Hiểu Lâm từ chối nhận nó và bảo với gia đình bà rằng hãy đến nói chuyện với Đội An ninh Nội địa.

Ngày 9 tháng 1, người nhà bà Chu lại đi tới Đội An ninh Nội địa nhưng không được phép vào trong. Họ gọi điện cho đội trưởng Bành Việt, nhưng ông ta phủ nhận rằng mình đã bắt giữ bà Chu. Ông ta còn nói thêm rằng công an đã thực hiện vụ bắt giữ và gia đình bà nên tới chỗ công an mà yêu cầu thả người.

Gia đình bà Chu vô cùng lo lắng cho sự an nguy của bà nhưng không biết làm thế nào để giúp được bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/14/380360.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/24/174747.html

Đăng ngày 29-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share