Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-1-2019] Tháng 9 năm 2018, hai phụ nữ ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây đã bị kết án ba năm tù giam vì viết thư thỉnh nguyện về cuộc bức hại Pháp Luân Công gửi tới các quan chức chính phủ Trung Quốc.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 11 tháng 10 năm 2017, bà Vương Chấn Hà và bà Lưu Quý Vinh lần đầu tiên bị bắt và bị giam giữ 15 ngày trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. Ngày 4 tháng 2 năm 2018, hai học viên này lại bị bắt và giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Đại Đồng, sau đó họ bị chuyển tới Nhà tù nữ Tỉnh Sơn Tây sau khi bị kết án vào khoảng tháng 12 năm 2018.

Hiện vẫn chưa rõ thời điểm hai học viên gửi những lá thư đó– nguyên nhân khiến việc họ bị bắt giam.

Trước khi chuyển cho Tòa án Khu Vân Cương, Viện Kiểm sát Khu Vân Cương đã vài lần trả lại hồ sơ vụ án của bà Lưu cho cảnh sát để bổ sung bằng chứng.

Ngày 21 tháng 8 tháng 2018, bà Lưu có mặt tại Tòa án Khu Vân Cương. Luật sư của bà Lưu biện hộ vô tội và yêu cầu tha bổng bà. Bà Lưu cũng tự bào chữa cho mình tại tòa án.

Hai tuần sau phiên xét xử gia đình bà Lưu mới nhận được thông báo về bản án ba năm tù giam của bà và họ đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Đại Đồng.

Thẩm phán Đổng Nhạn Tường của tòa án trung cấp đã ngăn cản luật sư và gia đình xem xét hồ sơ vụ án của bà Lưu. Đổng cũng từ chối mở một phiên tòa công khai theo yêu cầu của luật sư. Tháng 12 năm 2018, thẩm phán đã giữ nguyên bản án ban đầu của bà Lưu mà không liên lạc với bà Lưu hay luật sư của bà.

Trong khi đó, Trại giam Đại Đồng đã từ chối để gia đình bà Lưu vào thăm bà với lý do họ đang đợi quyết định của tòa án trung cấp.

Ngày 8 tháng 12, tòa án trung cấp đã chấp thuận để gia đình bà Lưu vào thăm bà. Ngày 13 tháng 12, khi gia đình đến trại giam, họ rất kinh ngạc khi biết bà Lưu đã bị chuyển tới Nhà tù nữ Tỉnh Sơn Tây vào ngày 4 tháng 12.

Chi tiết vụ việc của bà Trương Chấn Hà vẫn đang được điều tra.

Bà Vương đã rất nhiều lần trở thành mục tiêu của chính quyền trong vòng 20 năm qua và bà đã bị thụ án oan sai hai năm lao động cưỡng bức vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Bà Vương đã bị buộc phải nghỉ việc vì liên tục bị người của Đội An ninh Nội địa sách nhiễu.

Năm 2012, cha và anh trai của bà Vương đã qua đời khi bà bị bắt giữ và lao động cưỡng bức. Cái chết của chồng và con trai cùng với việc bà Vương liên tục bị bức hại đã khiến mẹ của bà bị suy sụp. Mẹ của bà Vương cũng qua đời sau đó vài năm.

Bài liên quan:

Huyện Linh Khẩu, tỉnh Sơn Tây: Sau học viên bị bắt vài ngày trước tết nguyên đán


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/8/380145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/14/174629.html

Đăng ngày 23-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share