Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2019] Bốn ngày trước khi bước sang năm mới 2019, một cặp vợ chồng ở thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông bị kết án tù nặng bởi tu luyện Pháp Luân Công. Hiện con trai đang ở độ tuổi thiếu niên của họ đang bị bỏ lại ở nhà một mình.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh Dư Vinh Tân bị bắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2017, và ba ngày sau, vợ anh là cô Tạ Thanh cũng bị bắt giữ. Cả hai đều bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Giang Môn.

Công an đã trình hồ sơ vụ án của cặp vợ chồng này lên Viện Kiểm sát Thành phố Giang Môn vào ngày 28 tháng 6 năm 2018, và sau đó vụ án đã được chuyển đến Tòa án Khu Bồng Giang vào ngày 31 tháng 7.

Cặp vợ chồng này đã bị đưa ra xét xử vào ngày 11 tháng 9 năm 2018. Luật sư của hai vợ chồng này đã biện hộ vô tội cho họ.

Ngày 28 tháng 12, tòa án đã bí mật kết án tù vợ chồng anh Dư mà không hề thông báo tới gia đình hay luật sư của họ. Anh Dư bị lĩnh bản án 8,5 năm tù còn cô Tạ 7,5 năm tù.

Ngoài việc kết án nặng vợ chồng anh Dư, gần đây tòa án này cũng kết án một học viên khác, ông Vương Bân, tám năm tù giam vì truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công trên mạng xã hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/8/380144.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/11/174589.html

Đăng ngày 22-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share