[MINH HUỆ 27-12-2018] Để chào đón năm mới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Cao Hùng đã tập trung ở Công viên Thành phố Vệ Võ Doanh để luyện các bài công pháp và biểu diễn trống lưng vào ngày 23 tháng 12 năm 2018. Một số quan chức đắc cử đã cùng tham gia lễ kỷ niệm và chúc mừng năm mới Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

119019e5e44b4547443a085157e4ee8a.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức chào đón năm mới vào ngày 23 tháng 12 tại Công viên Thành phố Vệ Võ Doanh

72cb46694802d9bf12a531c2666b9cf8.jpg

Các quan chức đắc cử tới sự kiện và chúc mừng năm mới Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các quan chức bao gồm: Ủy viên Hội đồng Lập pháp Thành phố Cao Hùng Trần Tuệ Văn (thứ ba từ trái sang), Ủy viên Lập pháp Hứa Trí Kiệt (ở giữa), Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Lâm Trí Hồng (thứ tư từ phải sang) và Chủ tịch Thành phố Hải Dương Thái Tú Bảo (thứ ba từ phải sang).

Các quan chức gồm có Ủy viên Lập pháp Hứa Trí Kiệt, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng Trần Tuệ Văn và Lâm Trí Hồng, cùng Chủ tịch Thành phố Hải Dương Thái Tú Bảo. Các thành viên Hiệp hội Phát triển Cộng đồng Hải Dương cũng tham dự sự kiện và học các bài công pháp.

Pháp Luân Đại Pháp có ích đối với toàn thế giới

Ông Hứa Trí Kiệt ca ngợi các học viên vì những nỗ lực của họ trong việc quảng bá giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn trên toàn thế giới. Ông ủng hộ tự do tín ngưỡng và cho rằng tu luyện Pháp Luân Công không chỉ đem lại lợi ích về cả tinh thần và sức khỏe cho bản thân các học viên mà còn góp phần giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Ông Hứa cho hay ông biết về những vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông cảm ơn các học viên đã nỗ lực phơi bày sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp – đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Ông cho biết ông đã nghe nói về nhiều trường hợp ở Trung Quốc Đại lục, trong đó bệnh nhân đã bị lấy đi một số cơ quan nội tạng nào đó trong quá trình phẫu thuật mà không hề hay biết. Ông chia sẻ rằng sự việc đó còn có thể xảy ra đối với một người dân thường, nên ông hoàn toàn có thể hình dung được những gì có thể xảy ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp dưới cuộc đàn áp khắc nghiệt này.

Sức mạnh tinh thần của Đại Pháp

Bà Trần Tuệ Văn cho biết bà khâm phục sự kiên định của các học viên. Với tư cách là một quan chức đắc cử, bà luôn nỗ lực để đóng góp cho cộng đồng và tạo ra sự tiến bộ. “Trong khi đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất trầm tĩnh và tận tâm. Họ vẫn luôn kiên trì chú tâm quảng bá môn tu luyện tới cộng đồng cũng như nói về cuộc đàn áp ở Trung Quốc Đại lục”, bà nhận xét.

Bà Trần cho hay đức tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là thuần chính, và đó là sức mạnh tinh thần mạnh mẽ từ tâm. “Chúng ta cần giúp nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp, để nhiều người hơn nữa được khỏe mạnh hơn và trở thành những công dân tốt hơn”, bà nói thêm.

7a81b13c880dfbf3c6fffdf65735ebe8.jpg

Các học viên luyện công tại Công viên Thành phố Vệ Võ Doanh ở Cao Hùng

0357f21271c20b39c8ccc645e7475dc6.jpg

Tiết mục biểu diễn vui nhộn và tràn đầy năng lượng của đội trống lưng

Quan chức khích lệ nỗ lực của các học viên

e7f8edf93b1a3eacf3f8a5801117785a.jpg

Các thành viên Hiệp hội Phát triển Cộng đồng Hải Dương học các bài công pháp

Một số quan chức đã ghi nhận sự kết nối chặt chẽ của các học viên với cộng đồng. Ông Lâm Trí Hồng, mới bắt đầu học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, cho biết ông có sự cải thiện đáng kể về mặt sức khỏe. Ông nhấn mạnh rằng nhân quyền cần được bảo vệ trên toàn cầu, và ông đánh giá cao việc các học viên không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc Đại lục. Ông cho biết ông luôn sẵn sàng sát cánh cùng các học viên và ủng hộ nỗ lực của họ.

Bà Thái Tú Bảo cho hay vào các buổi tối nhiều người dân địa phương đã tập trung tại trung tâm cộng đồng để học Pháp Luân Đại Pháp. Bà hiểu rằng môn tu luyện này rất tốt, hàm chứa những giá trị truyền thống, và nâng cao đạo đức con người. “Đó là lý tại sao tôi đặc biệt muốn giới thiệu môn tu luyện này”, bà chia sẻ. Bà Thái hy vọng nhiều người dân hơn nữa sẽ đón nhận một môn tu luyện tuyệt vời như vậy, môn tu luyện có thể đem lại lợi ích cho mọi người dân trong cộng đồng.

Khởi đầu một hành trình mới

5e1f2ce392c966eea0009e67bd033e83.jpg

Ông Lâm trò chuyện cùng một học viên và học các bài công pháp

Ông Lâm tình cờ đi qua lễ mừng năm mới và đã dừng lại xem các học viên cùng nhau luyện các bài công pháp. Ấn tượng trước sự kiện, ông thốt lên: “Tôi thường suy ngẫm về mục đích của cuộc đời và đã tìm kiếm một môn gì đó có thể hướng dẫn tôi về mặt tinh thần. Tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy mọi người tập các bài công pháp.”

Sau khi xem màn luyện công tập thể và trò chuyện với các học viên, ông đã học bộ năm bài công pháp. Sau đó, ông cho biết ông cảm thấy rất dễ chịu. “Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày khởi đầu của tôi”, ông chia sẻ.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2018/12/27/378977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/31/174007.html

Đăng ngày 02-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share