Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2018] Ngày 12 tháng 10 năm 2018, ba trong số 15 học viên Pháp Luân Công trở thành mục tiêu trong một vụ việc bắt giữ nhóm ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, họ đang phải đối mặt với việc bị truy tố sau khi viện kiểm sát phê chuẩn việc bắt giữ họ vào cuối tháng 11.

Vụ bắt giữ tập thể này xảy ra hai ngày sau khi các quan chức tỉnh phát động chiến dịch “quét sạch băng đảng tội phạm.” Nhưng thay vì bắt giữ thành viên của các băng đảng tội phạm, cảnh sát ở nhiều khu vực lại nhắm vào các học viên Pháp Luân Công để đủ số vụ bắt giữ theo chỉ tiêu.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản bức hại tàn bạo từ năm 1999.

Ngày 27 tháng 10, sau 15 ngày bị tạm giữ hành chính, ông Trịnh Vĩ Đông đã bị chuyển sang diện tạm giữ hình sự và bị đưa tới Trại tạm giam Số 3 Trường Xuân. Ngày 30 tháng 11, Viện Kiểm sát khu Nam Quan đã phê chuẩn việc bắt giữ ông Trịnh.

Cảnh sát lục soát nhà ông Trịnh và lấy đi máy tính và máy in của ông và sử dụng chúng làm bằng chứng để buộc tội ông Trịnh.

Trong 19 năm qua, ông Trịnh đã phải thụ án tù 12 năm và đã bị tra tấn tàn bạo vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Các lính canh đã trói ông Trịnh vào một chiếc giường với tư thế chân tay dang rộng và đánh đập ông mỗi ngày trong ba tháng liên tục.

Cuộc bức hại đã khiến ông Trịnh bị mất đi người vợ của mình – bà Thẩm Kiếm Lợi (một học viên Pháp Luân Công đã biến mất một cách bí ấn và sau đó được xác nhận đã chết trong tù sau khi bà bị bắt một tháng) và ông cũng bị sa thải khỏi công việc là một giảng viên đại học cao cấp. Năm 2013, sau khi được trả tự do, ông Trịnh phải mở lớp dạy phụ đạo ngoại khóa để mưu sinh.

2018-12-11-mh-changchun-zhengweidong.jpg

Ông Trịnh Vĩ Đông

Hiện tại, bà Triệu Húc, 37 tuổi đang bị giam giữ tại trại tạm giam Số 4 Trường Xuân. Ngày 26 tháng 11, Viện kiểm sát Nam Quan đã phê chuẩn việc bắt giữ bà.

Bà Triệu Thu Duyệt, không có họ hàng với bà Triệu Húc, là một giáo viên âm nhạc. Vụ bắt giữ bà Triệu cũng được Viện kiểm sát Nam Quan phê chuẩn vào cuối tháng 11.

Các học viên khác bao gồm: bà Vương Hồng Na, bà Khúc Lệ, ông Đỗ Hà, bà Vương Hồng Diễm, ông Vu Xuân Ba, bà Vương Mẫn, ông Vương Ân Quốc và vợ ông Vương – bà Chu Tú Chi, ông Hồ Thái Nguy và vợ ông Hồ – bà Ngô Nhã Nam, và một học viên nam ngoài 60 tuổi.

Tại thời điểm viết bài, tình hình vụ án của các học viên vẫn đang được điều tra.

Bài viết liên quan:

Chưa hết choáng váng về cái chết của mẹ bị cầm tù, cô gái trẻ bị giáng thêm một sốc tinh thần khác khi cha cô bị bắt giữ sau 12 năm ngồi tù

Học viên Pháp Luân Công trở thành mục tiêu của chính quyền trong chiến dịch quét sạch băng đảng tội phạm của chính quyền cộng sản


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/12/378328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/15/173628.html

Đăng ngày 19-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share