Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-11-2018] Ngày 12 tháng 4 năm 2018, một người đàn ông ở tỉnh Hồ Bắc bị kết án bốn năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ chỉ vì gửi các đoạn video liên quan đến Pháp Luân Công lên WeChat, một diễn đàn mạng xã hội có ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc. Toà trung thẩm đã bác bỏ đơn kháng cáo của ông vào ngày 20 tháng 7 năm 2018.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Hoàng Đại Miểu, 51 tuổi, nguyên phó Khoa Thương mại và Du lịch của Trường Hướng nghiệp Thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Ông bị bắt vào tháng 5 năm 2017 chỉ vì gửi các đoạn video lên WeChat nhằm phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Lệnh bắt ông được phê chuẩn vào ngày 30 tháng 6 năm 2017, kể từ đó, ông đã bị giam tại Trại tạm giam Quận Di Lăng.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/8/376829.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/10/173202.html

Đăng ngày 13-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share