Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-10-2018] Trong phiên xét xử một học viên Pháp Luân Công, công tố viên đã hứa hẹn giảm nhẹ mức án nếu học viên này nhận tội. Khi ông Dương Hiểu Đông bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng được Hiến pháp thừa nhận và yêu cầu được trắng án thì công tố viên này đã cảnh báo rằng ông sẽ mất đi “cơ hội được giảm nhẹ mức án với thái độ đó”.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn hiện đang bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Dương, người dân thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã bị Tòa án Quận Liên Hồ đưa ra xét ra vào ngày 28 tháng 9 năm 2018 vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Công tố viên Bùi Nhất Trực và thẩm phán Thẩm Mai Ninh đã hỏi lý do tại sao ông Dương lại bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2013 trong khi cuộc bức hại vẫn đang xảy ra. Ông Dương nói rằng ông được truyền cảm hứng bởi sự cải thiện sức khỏe kỳ diệu ở mẹ ông sau khi bà tu luyện. Ông cũng nói rằng sau khi đọc các cuốn sách của Pháp Luân Công, ông thấy rằng đó là một môn tu luyện dạy con người trở thành người tốt và nó không hề giống như những tuyên truyền phỉ báng của chính quyền.

Ông Bùi đã cáo buộc rằng các tài liệu Pháp Luân Công được tìm thấy ở nhà ông Dương là đủ bằng chứng để kết án tù ông Dương. Sau đó, ông Bùi hứa sẽ giảm nhẹ mức án nếu ông Dương nhận tội. Nếu không thì ông ta sẽ kết án ông Dương với thời hạn từ ba năm ba tháng đến ba năm chín tháng kèm theo phạt tiền.

Luật sư của ông Dương đã phản đối rằng công tố viên đang gây áp lực lên thân chủ của ông và ngăn cản thân chủ ông được tự bào chữa. Luật sư tiếp tục lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc cho thấy tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và rằng cáo buộc “hủy hoại việc thực thi pháp luật” không thể được áp dụng đối với tín ngưỡng của ông Dương.

Luật sư cũng lập luận rằng cảnh sát đã vi phạm các thủ tục pháp lý và đã lục soát nhà ông Dương bất hợp pháp khi không có lệnh khám xét.

Thẩm phán đã cho hoãn phiên tòa và cho biết bà sẽ tuyên án trong thời gian tới.

Ông Dương, 48 tuổi, bị hơn hai chục cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 13 tháng 10 năm 2017. Viện Kiểm sát đã thông qua vụ án vào ngày 23 tháng 11 năm 2017. Ban đầu, ông Dương bị giam giữ tại Trại tạm giam Quận Tân Thành và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Quận Liên Hồ.

Viện Kiểm sát Quận Liên Hồ đã trả lại vụ việc cho cảnh sát vào ngày 8 tháng 5 năm 2018, yêu cầu bổ sung các chứng cứ. Sau khi cảnh sát đệ trình lại hồ sơ vụ việc, Viện Kiểm sát đã đưa vụ án ra tòa vào ngày 20 tháng 7 năm 2018.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/3/375297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/11/172795.html

Đăng ngày 15-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share