Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-9-2018] Trong mấy tháng gần đây, hàng loạt các vụ bắt giữ và sách nhiễu học viên Pháp Luân Công diễn ra trên khắp Trung Quốc.

Chiến dịch này do chính quyền cộng sản chỉ đạo dưới danh nghĩa quét sạch các băng nhóm tội phạm, nhưng thay vào đó, cảnh sát lại tấn công các học viên Pháp Luân Công thiện lương, để hoàn thành chỉ tiêu.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân với nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại nghiêm trọng kể từ năm 1999. Chính quyền đã lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch tuyên truyền chuyên sâu nhằm phỉ báng các học viên, biện minh cho cuộc đàn áp.

Ở thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, cảnh sát trưng thông tin về chiến dịch tiêu diệt các băng nhóm tội phạm trên khắp thành phố kể từ đầu tháng 7 năm 2018. Cảnh sát và dân quân của các khu dân cư gõ cửa từng nhà và thu thập thông tin cá nhân của dân cư trên địa bàn.

Phòng 610 tỉnh Quảng Đông (một tổ chức ngoài vòng pháp luật được lập ra để chuyên đàn áp Pháp Luân Công) đã tạo một trang công khai trên mạng xã hội WeChat để tiếp tục chiến dịch tuyên truyền công kích Pháp Luân Công. Tất cả học sinh trung học và phụ huynh của các em đều bị yêu cầu đăng ký (subscribe) trang và chia sẻ nó với bạn bè của họ.

Theo thông tin đã được xác nhận, rằng bà Quảng Lệ Anh, một nhân viên của Công ty Điện lực Đông Quang, đã bị bắt giữ vào trung tuần tháng 7 vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện gia đình vẫn chưa có thông tin gì về bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/23/374640.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/29/172643.html

Đăng ngày 05-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share