Bài viết của Chương Vận và Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-6-2018] Ngày 21 tháng 6 vừa qua, gần 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã tham dự Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) 2018 tại Nhà thi đấu Capital One Arena, thủ đô Washington DC. Tại quầy sách của Nhà sách Thiên Thê tại Pháp hội, nhiều học viên đã mua sách Đại Pháp cho bản thân và cho những học viên mới trong cộng đồng của họ.

1ffbaf1393bea59446e7911ada522f59.jpg

8b994e57cc95176e914ab05aa4e7d3f6.jpg

Nhà sách Thiên Thê, hiệu sách chuyên bán sách Pháp Luân Đại Pháp, có một quầy tại Pháp Hội 2018 ở Washington DC. Học viên tham dự Pháp hội đứng quanh quầy sách trong suốt giờ nghỉ trưa. Nhiều học viên đã mua sách cho cộng đồng của họ.

Rất cần sách Đại Pháp

74c03dab4efc91d193db5f9f03de94cc.jpg

Bà Trần đến từ Thụy Điển

Bà Trần đến từ Thụy Điển đã mua 38 cuốn sách Đại Pháp. “Nhiều khách đặt cuốn Thời báo Đại Kỷ Nguyên ở Thụy Điển đọc những câu chuyện về học viên Pháp Luân Đại Pháp trong tờ báo này. Họ rất tò mò về Pháp Luân Đại Pháp và muốn có một cuốn sách. Tôi đã có một bộ sách Đại Pháp tiếng Anh và tiếng Trung, nhưng các học viên mới đã mượn nhiều cuốn rồi. Vì vậy, tôi đang mua một bộ sách bìa cứng nữa để giúp thêm nhiều người nữa biết về Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà Trần chỉ ra rằng một số người Trung Quốc Đại lục cũng nóng lòng muốn đọc sách Đại Pháp nhưng lại bị cấm ở Trung Quốc Đại lục do cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà mua một bộ sách bìa cứng phòng khi có người có tiền duyên với Đại Pháp.

Mua sách Đại Pháp cho các học viên mới

4fe0647b0dae2bf8bff4418148b72105.jpg

Cô Hà Huy đến từ tiểu bang Idaho

Cô Hà Huy đến từ tiểu bang Idaho đã mua hơn chục cuốn Chuyển Pháp Luân tiếng Anh. Cô cho biết: “Nhiều người phương Tây tới điểm luyện công của chúng tôi để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi khuyên họ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Một số người đã tải sách từ mạng Internet. Một số vẫn muốn có sách in. Tôi mua những cuốn sách này cho họ.”

Cô chia sẻ về việc cô bước vào tu luyện vào năm 1996. Mẹ cô hỏi cô có tin vào những gì trong sách không. “Tôi nói: ‘Con tin những điều trong đó.’ Vì tôi đã tìm được đáp án cho cuộc đời mình, tôi muốn giới thiệu cuốn sách này cho tất cả những người tôi biết. Đây quả là cuốn sách tuyệt diệu!”

Người phương Tây mua sách tiếng Trung

Ông Scott Brown đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 17 năm. Ông bắt đầu tu luyện tại thành phố Portland, tiểu bang Maine. Ông mua một cuốn Chuyển Pháp Luân tiếng Trung, bốn cuốn Hồng Ngâm tiếng Trung, và một đĩa bài giảng bằng tiếng Trung Quốc. Ông cho biết ông muốn đọc Chuyển Pháp Luân bằng ngôn ngữ nguyên gốc để hiểu sâu sắc hơn về nội hàm của cuốn sách Đại Pháp này.

Chuyển Pháp Luân đã cải biến cuộc đời tôi

3a939e12352b4db3ede148881be82bd1.jpg

{Cô Grace Isabella đến từ New Zealand

Đây là Pháp hội đầu tiên cô Grace Isabella đến từ New Zealand tham dự. Cô chia sẻ rằng cô rất vui được tham dự Pháp hội quốc tế ở Mỹ và có thể mua sách Đại Pháp.

Cô nhớ lại: “Vào cuối tháng 10 năm 2017, một người bạn mang cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Cậu ấy giục tôi đọc cuốn sách đó. Khi tôi đọc các từ ‘Đại Pháp’ trong Luận Ngữ, tôi cảm thấy mình đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, rất lâu rồi. Tôi biết rằng Đại Pháp là điều mà tôi luôn luôn mong đợi!”

Vừa tươi cười, cô vừa kể về trải nghiệm của mình: “Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn khiến tư tưởng của tôi thăng hoa. Bệnh dạ dày của tôi biến mất. Tôi bỏ được rượu và thuốc lá. Bà tôi rất mừng khi thấy những thay đổi này của tôi, và mẹ tôi cũng vậy.”

Cô nói thêm: “Tôi trở nên hòa thuận hơn với mọi người xung quanh vì tôi chiểu theo các lời giảng của Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/22/370115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/25/170895.html

Đăng ngày: 29-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share