Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-2-2018] Từ năm 1999, ông Tôn Văn Khánh ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án 3,5 năm tù và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức 2 lần vì cự tuyệt từ bỏ đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Ở trong tù, ông Tôn phải chịu nhiều hình thức tra tấn bao gồm treo tứ chi, xích vào một tấm bảng trong tư thế 2 tay giang rộng và cấm ngủ.

11d8f95f148094a082a5a296ebfa3ac6.jpg

Minh hoạ tra tấn: Treo tứ chi

Bị kết án 3,5 năm tù

Ngày 9 tháng 6 năm 2014, ông Tôn bị bắt giữ vì phân phát đĩa DVD về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Công an đã lục soát nhà ông và tịch thu tất cả tài liệu Pháp Luân Công, cùng với máy tính và điện thoại di động của ông.

Khi bị giam trong Trại tạm giam thành phố Doanh Khẩu, ông Tôn đã từ chối mặc đồng phục tù nhân. Lính canh đã ra lệnh cho nhiều tù nhân đánh đập ông và cưỡng ép ông mặc đồng phục. Họ cũng xích ông vào một tấm bảng trong tư thế 2 tay giang rộng trong ba ngày. Ngoài ra, ông cũng bị ép phải lao động khổ sai.

Ngày 27 tháng 10 năm 2014, ông Tôn bị xét xử ở một phòng xử án tạm thời trong trại tạm giam. Luật sư của ông đã biện hộ ông “vô tội“. Thẩm phán đã dừng phiên xử và không đưa ra phán quyết nhưng sau đó lại bí mật kết án ông 3,5 năm tù.

Trong Nhà tù thành phố Đại Liên, lính canh tiếp tục tra tấn ông Tôn và cố buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công. Họ tước bỏ quyền viếng thăm của gia đình và không cho ông dùng giấy vệ sinh. Ông bị ép phải đứng từ sáng sớm đến tối khuya trong bốn tháng.

Ngày 8 tháng 9 năm 2017, ông Tôn được thả khi đã kết thúc hạn tù.

Hai lần lao động cưỡng bức

Năm 2010, ông Tôn bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức trong 2 năm vì phân phát tờ rơi Pháp Luân Công.

Trong trại lao động, ông đã bị tra tấn và tẩy não liên tục, bao gồm cả việc cấm ngủ để ép ông từ bỏ Pháp Luân Công.

Vì ông nói với các tù nhân về môn tu luyện, một lính canh đã đánh đập ông bằng một cây gậy cao su đến tận nửa đêm. Đầu của ông bị sưng phồng lên. Sau đó, lính canh này ra lệnh cho một nhóm tù nhân treo ông lên bằng tứ chi trong 14 ngày. Vết thương trên chân ông từ lần tra tấn đó hiện vẫn còn thấy rõ.

Ngày 20 tháng 7 năm 2000, ông Tôn lần đầu tiên bị đưa đến một lao động cưỡng bức trong 1 năm. Ông và các học viên khác bị ép phải làm việc hơn 20 giờ mỗi ngày để làm sản phẩm xuất khẩu.

Báo cáo liên quan:

Ông Tôn Văn Khánh giảng chân tướng Pháp Luân Công tại phiên xét xử


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/18/361907.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/27/168886.html

Đăng ngày 10-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share