Bài viết của Châu Văn Anh, Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 1-10-2017] Chiều ngày 30 tháng 9 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Châu Âu đã tổ chức mít tinh tại Place de la Bourse ở Paris nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và đề nghị hỗ trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại những người vô tội kéo dài đến nay đã 18 năm.

7b6ea1e257ad44ab112da54576f01026.jpg

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp phát biểu tại buổi mít tinh

6b8ea503ac66a7e36cdd5ddb3e9f846a.jpg

a82f16cf66e339fcc5a66946a900dd58.jpg

Các học viên Pháp Luân Công mít tinh tại Place de la Bourse ở Paris ngày 30 tháng 9 năm 2017

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp phát biểu tại buổi mít tinh rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện ôn hòa thực hành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp môn này nhanh chóng được phổ truyền khắp thế giới vì những lợi ích sức khỏe và tinh thần thông qua tu luyện. Vì sự đố kỵ cá nhân và lo sợ mất quyền kiểm soát người dân nên Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng bí thư của ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Cuộc bức hại này đã gây ra cái chết của 4.162 học viên đã được ghi nhận trong 18 năm qua. Số người bị tra tấn và thậm chí bị giết hại để lấy tạng còn nhiều hơn nữa. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp vì tội phát động và duy trì cuộc bức hại này.

Ông Đường Hán Long kêu gọi các chính phủ dân chủ, các tổ chức phi chính phủ, giới báo chí và tất cả mọi người cùng phối hợp để chấm dứt cuộc bức hại này.

Nguyên Bộ trưởng Pháp ủng hộ các học viên Pháp Luân Công chấm dứt cuộc bức hại

65c8013dae8a31eef6ae050562fa3e3a.jpg

Nguyên Bộ trưởng Pháp, bà Françoise Hostalier phát biểu tại buổi mít tinh

Nguyên Bộ trưởng Pháp, bà Françoise Hostalier đã tham dự buổi mít tinh và phát biểu để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Bà kêu gọi chính quyền Trung Cộng chấm dứt cuộc bức hại này.

Bà Françoise Hostalier cho biết bà ngưỡng mộ những người tổ chức sự kiện này vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ nhằm bảo đảm những nhân quyền cơ bản cho người dân Trung Quốc. Bà cho biết: “Chúng tôi thật may mắn khi sống ở Pháp, một đất nước tự do, dân chủ. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng và tự do tín ngưỡng. Và chúng tôi cũng không quên những người kém may mắn. Đây là lý do chúng tôi có mặt tại đây ngày hôm nay.”

Bà nói rằng hàng trăm ngàn người Trung Quốc đã bị bỏ tù, tra tấn và bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công và rằng không ai có thể phủ nhận một thực tế là chính quyền Trung Cộng đã bắt giữ, tra tấn, giết hại người dân, đặc biệt là tội ác thu hoạch tạng sống do chính quyền nước này hậu thuẫn.

Bà hối thúc giới lãnh đạo Trung Quốc: “Tôi khẩn thiết yêu cầu các vị thả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ trong các nhà tù hay các bệnh viện tâm thần. Hãy để người dân có quyền tự do tín ngưỡng. Hãy chấm dứt nạn thu hoạch tạng sống kinh hoàng này. Tiếp theo là hãy đưa các thủ phạm ra công lý.”

Bà khuyến khích những người tham gia buổi mít tinh: “Đừng bỏ cuộc. Các bạn là niềm hy vọng mang lại chiến thắng cho công lý. Nhờ các bạn mà công lý và tự do sẽ chiến thắng!”

Ông Éric Alauzet, một nghị sỹ Quốc hội đại diện cho quận Doubs, và ông Jean-Marie Sermier, một nghị sỹ Quốc hội khác, đã gửi thư ủng hộ buổi mít tinh và kêu gọi chính phủ Pháp thực thi theo Nghị quyết Châu Âu và lên án tội ác của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/1/354586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/2/165658.html

Đăng ngày 8-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share