Bài viết của Thái Cúc, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-9-2017] Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã đến One Dag Hammarskjöld Plaza, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Phiên họp thứ 72 của Đại hội đồng LHQ bắt đầu vào ngày 12 tháng 9 tại trụ sở chính ở Manhattan, New York với cuộc thảo luận tổng quát thường niên diễn ra từ ngày 19 đến 25 tháng 9. Chủ đề của cuộc thảo luận năm nay là “Tập trung vào con người: Phấn đấu vì hòa bình và đời sống tốt đẹp cho mọi đối tượng trên một hành tinh bền vững.”

Bằng việc luyện công tập thể, biểu ngữ và áp phích, các học viên đã kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới chú ý đến cuộc bức hại kéo dài 18 năm ở Trung Quốc, và giúp chấm dứt những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

205e2071dd3056983ace490828dc3014.jpg

1f81984cc376161e85df836cea35da1c.jpg

f823886af38d94699ee39ebbf143f9c5.jpg

84b68909d784ddb8e792129458f7ce32.jpg

abcd145865485b6321c71d8f1430dc3d.jpg

Luyện công tập thể và biểu ngữ của các học viên trong thời gian diễn ra Đại hội đồng LHQ

Mang phước lành đến cho Thế giới

Bà Dịch Dung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu ở New York, cho hay nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mà các học viên Pháp Luân Công trân trọng không chỉ giúp Trung Quốc hòa bình và ổn định, mà còn mang đến phước lành cho thế giới.

“Vì cộng sản Trung Quốc đã làm những điều xấu xa đối với các học viên và người dân Trung Quốc nói chung nên chúng tôi đang giúp mọi người thoái xuất khỏi chế độ này để phản đối những vi phạm nhân quyền và khủng bố của nhà nước.” Bà hy vọng các nhà lãnh đạo thế giới sẽ nhận ra rằng Trung Quốc có một chính quyền cộng sản chuyên chế. “Sự tồn tại của nó là mối đe dọa đối với người dân Trung Quốc và là hiểm họa lớn đối với xã hội quốc tế. Thêm vào đó, nói ‘Không’ với những kẻ phạm tội nhân quyền sẽ giúp cho thế giới, gồm cả Hoa Kỳ, an toàn hơn.”

Gặp đoàn xe của Tổng thống

Sáng ngày 19 tháng 9, các học viên lại đến One Dag Hammarskjöld Plaza. Một số học viên giương biểu ngữ dọc theo những con đường chính gần đó. Sau đó cũng trong buổi sáng, cảnh sát được điều đến gần đại lộ số 2. Tại ngã tư giữa đại lộ số 2 và đường số 50, cảnh sát không những cho các học viên ở lại, mà còn giúp họ có được vị trí dễ được nhìn thấy.

0bb4a046b0e1e690ac794b09df788541.jpg

Đoàn xe của Tổng thống Donald Trump đi ngang qua các biểu ngữ của các học viên

Đoàn xe hộ tống Tổng thống Donald Trump xuất hiện sau đó ít phút và đi qua loạt biểu ngữ lớn ở ngã tư giữa đại lộ số 2 và đường số 50. Đến chiều thì trời bắt đầu mưa. Khi đoàn xe của Tổng thống ra khỏi trụ sở LHQ, nó lại đi ngang qua hàng biểu ngữ của các học viên đang đứng dưới mưa, trầm tĩnh và kiên định.

Các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục những nỗ lực của họ đến thứ Sáu. Từ sáng đến tối, các học viên sẽ duy trì sự hiện diện của họ tại One Dag Hammarskjöld Plaza, các lề đường gần đó và các khu vực xung quanh, nói với mọi người về những lợi ích của Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt những hành động tàn ác ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/21/354005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/22/165510.html

Đăng ngày 26-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share