Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-09-2017] Học viên Lâm Lệ Trân đến từ thành phố Mậu Danh, đã bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 8 năm 2017 trong khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Gia đình bà đã đến Phòng Cảnh sát thị trấn Hoàng Lĩnh để hỏi tin tức về bà.

Cảnh sát tại phòng cảnh sát này đã đánh đập con trai bà, và cư xử thô lỗ với cha của bà, khiến tay ông bị thâm tím. Ngày 21 tháng 8 năm 2017, gia đình bà đã cố gắng đệ đơn khiếu nại việc bị cảnh sát bạo hành này, nhưng việc giám định thương tích chính thức đã bị cản trở.

Cùng ngày, gia đình bà Lâm đã đến Phòng Khiếu nại và Kháng cáo quận Điện Bạch. Họ đề nghị cơ quan này điều tra về vụ việc họ bị bạo hành tại đồn cảnh sát. Thư ký của cơ quan này đã gọi điện thoại cho đồn cảnh sát, nhưng anh ta chỉ hỏi về vụ bắt giữ bà Lâm mà không hề đề cập chút nào tới việc con trai bà bị cảnh sát đánh đập.

Sau đó, thư ký yêu cầu người nhà bà Lâm về nhà lấy thẻ căn cước của họ trước khi kiểm tra y tế để giám định thương tật. Nhưng sau đó, lãnh đạo của cơ quan này lại thay đổi chỉ dẫn và yêu cầu gia đình bà phải được sự chấp thuận của Phòng Cảnh sát Hoàng Lĩnh trước khi tiến hành khám nghiệm.

Bên cạnh đó, vào ngày 19 tháng 8 năm 2017, ông Đường Phi Bằng, Giám đốc Ủy ban Quản lý Trật tự Xã hội và An ninh Công cộng, đã nói với cha của bà Lâm rằng, ông ta đồng ý để cha của bà được giám định thương tích ở tay. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, Đường Phi Bằng lại nói rằng, trước tiên ông ấy cần phải được sự đồng ý của Phòng Cảnh sát thị trấn Thủy Đông.

Gia đình bà Lâm đã tới Phòng Cảnh sát thị trấn Thủy Đông để xin phép. Nhưng họ được trả lời rằng họ phải quay trở lại Phòng Cảnh sát thị trấn Hoàng Lĩnh, nơi đã xảy ra vụ bạo hành mà đây chính là đối tượng bị kiện, để xin phép. Gia đình bà được chỉ dẫn là có thể đến Phòng Thanh tra thuộc Phòng Cảnh sát quận Điện Bạch để kiến nghị.

Khi gia đình bà Lâm đến phòng thanh tra này, họ được trả lời rằng, phòng thanh tra đã nắm được tình hình và sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống theo dõi an ninh qua băng hình để xem điều gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Các nhân viên của phòng thanh đã nói với gia đình bà Lâm rằng, gia đình bà cần được Phòng Cảnh sát thị trấn Hoàng Lĩnh chấp thuận trước khi kiểm tra y tế, hoặc là họ có thể đến thẳng bệnh viện để kiểm tra.

Gia đình bà Lâm cũng gọi điện thoại tới đường dây nóng của bộ phận giám sát của thành phố Mậu Danh và báo cáo về vụ bạo hành này của cảnh sát, đồng thời đề nghị trả tự do cho bà Lâm. Gia đình bà được cho biết là thành phố sẽ điều tra vụ việc này cùng với Đồn trưởng Đồn Công an thị trấn Hoàng Lĩnh để điều tra về vụ việc này và sẽ thông báo kết quả cho gia đình bà trong vòng một tuần.

Để biết thêm thông tin chi tiết về vụ bắt giữ bà Lâm và sự bạo hành của cảnh sát, vui lòng xem bài viết dưới đây:

Mẹ bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, con trai bị cảnh sát đánh vì tìm cách giải thoát mẹ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/25/352957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/8/165339.html

Đăng ngày: 24-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share