Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco

[MINH HUỆ 8-9-2017] Bà Tăng Hòa Bình, một học viên Pháp Luân Công mới đây đã bị kết án bốn năm tù ở Trung Quốc vì đức tin của mình. Thứ Năm ngày 7 tháng 9, những người bạn của bà Tăng ở San Francisco đã tổ chức một buổi họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc yêu cầu Chính quyền Trung Quốc phải ngay lập tức thả bà Tăng.

b683d3fd4851cc97a12cbb64814eaa51.jpg

Họp báo kêu gọi thả bà Tăng Hòa Bình, người bị kết án phi pháp tại Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Tăng Hòa Bình là một trong sáu người sáng lập Tập đoàn Bảo hiểm Bình An ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Kể từ năm 1988, Tập đoàn này nguyên từ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ đã phát triển trở thành một công ty có tên trong bảng xếp hạng “Fortune Global 500” (danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới tính theo doanh số do Tạp chí Fortune công bố). Bà Tăng đã có những cống hiến đáng kể cho Tập đoàn cũng như cho sự phát triển của thành phố Thâm Quyến.

Tháng 8 năm 2017, bà Tăng Hòa Bình cùng ba học viên Pháp Luân Công khác đã bị kết án với thời hạn từ bốn đến bảy năm tù.

Bà Hứa Gia Mai 81 tuổi, bạn của bà Tăng, đã phát biểu tại buổi họp báo.

Bà Hứa nói: “Bà Tăng Hòa Bình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và nhiều căn bệnh như dạ dày, huyết áp và chứng trầm cảm của bà đều đã được chữa khỏi. Trước khi tu luyện, bà Tăng thường bị đau đầu dữ đội. Mỗi khi những cơn đau nhức đầu xuất hiện, nó thường khiến bà bị suy kiệt. Nhưng tất cả các vấn đề về sức khỏe của bà đều đã được chữa khỏi qua việc tu luyện Pháp Luân Công.

“Trong công việc và cuộc sống hàng ngày, bà Tăng luôn tuân theo nguyên lý chỉ đạo Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà luôn đối xử tốt với mọi người và vô tư giúp đỡ họ.”

a87edc798f770ba030e492ee48dd1747.jpg

Bà Hứa Gia Mai chất vấn: “Làm sao họ có thể bắt giam một người tốt như vậy chứ?”

Bà Đường Lệ Quyên, một người bạn khác của bà Tăng, đã kể lại trong buổi họp báo: “Bà Tăng là một người rất bình dị và gần gũi. Bà ấy rất nhiệt tình và luôn giúp đỡ mọi người. Một người tốt như vậy mà giờ lại bị bắt giam. Tôi thấy rằng mình cần có trách nhiệm giúp giải cứu bạn mình.”

2742903850e04f7e27fb8c269abd9ce7.jpg

Bà Đường Lệ Quyên, một người bạn của bà Tăng Hòa Bình phát biểu tại buổi họp báo

Đây không phải lần đầu tiên bà Tăng Hòa Bình bị bắt giữ trong cuộc bức hại. Khi bà bị bắt giữ phi pháp lần trước, Tập đoàn Bình An đã đứng ra bảo lãnh để bà được thả và tiếp tục giữ bà làm việc ở vị trí giám đốc tài chính. Tại nơi làm việc, bà rất được mọi người kính trọng. Khi cảnh sát đến văn phòng bà Tăng sách nhiễu, họ đã gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ các đồng nghiệp của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/8/353495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/9/165350.html

Đăng ngày 16-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share