Bài viết của Thải Cúc, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-07-2017] Gần 1.000 học viên Pháp Luân Công tổ chức mít tinh và thắp nến thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York hôm Chủ nhật vừa qua, để kỷ niệm 18 năm kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Một số người sống sót trong cuộc bức hại thuật lại những trải nghiệm của bản thân họ khi bị tra tấn ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công cho người tham dự. Những người ủng hộ tưởng nhớ những người đã mất mạng trong cuộc bức hại nổ ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

8afc7524887b807cfb8c584f5b1d5135.jpg

bedbee27b36eb73a7f81ae2275d86209.jpg

734c1ccfe83cc28e41956eb58a56c26e.jpg

Mít tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York

051ebf4659b49a19fe5094370ba8a1f8.jpg

7890abd028882a766f245cf5c289936b.jpg

3c5071a7f77cfd9d7094871c0569beb4.jpg

Thắp nến tưởng niệm

Tại lễ mít tinh, người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, ông Trương Nhi Bình, đã điểm lại những thực tế xảy ra trong cuộc bức hại, trong đó đã có hơn 4.000 học viên đã bị giết hại do bị tra tấn và vô số học viên đã mất nhà cửa và việc làm.

“Tuy nhiên, vào ngày nổ ra cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng khởi động cuộc kháng nghị ôn hòa. Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi, ngày càng nhiều người trên thế giới đã hiểu Pháp Luân Công thực ra là thế nào và cuộc bức hại tàn ác ra sao. Nhiều chính phủ đã thông qua nghị quyết lên án tội ác này, kêu gọi điều tra, và trợ giúp chấm dứt nó”, ông Trương cho biết.

Chủ tịch Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Bức hại Pháp Luân Công, ông Uông Chí Viễn, phát biểu trước khán giả rằng tổ chức của ông đã lập hồ sơ về những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc bức hại, và cảnh báo những ai tiếp tục tiến hành cuộc bức hại dưới sự chỉ huy của ĐCSTQ sẽ bị đưa ra công lý.

Bà Dịch Dung, người phát ngôn của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, tuyên bố đã có hơn 278 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ.

4e9c042cae77211289187aa9bad2a60d.jpg

Bác sỹ người Colombia, Lý Thiên Tiếu, cho biết những năm gần đây đã có nhiều người đã bước ra và lên tiếng cho Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/18/351296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/19/164707.html

Đăng ngày 22-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share