Bài viết của phóng viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-3-2017] Bà Hà Đào, 60 tuổi là một công nhân nghỉ hưu của Nhà máy Giấy Nhi Hà ở thành phố Cẩm Châu. Ngày 19 tháng 9 năm 2016, bà bị Tòa án huyện Thái Hòa kết án năm năm tù giam. Ngày 29 tháng 9, bà Hà đã kháng cáo lên Tòa án Trung Cấp thành phố Cẩm Châu, nhưng tòa án vẫn giữ nguyên bản án trước đó. Cuối tháng 12 năm 2016, bà Hà bị đưa tới Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh.

Ngày 18 tháng 5, bà Hà bị bắt khi đang phân phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Bị giam giữ và tra tấn

Tháng 8 năm 1997, bà Hà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Hà đã bị bắt và bị giam giữ nhiều lần.

Tháng 2 năm 2000, các nhân viên cảnh sát đã viện lý do muốn nói chuyện với bà Hà để lừa và đưa bà tới Sở Cảnh sát Thái Hòa. Sau đó, bà đã bị bắt và bị giam giữ tại một trại tạm giam, và sáu tháng sau, bà Hà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia. Bà được thả vì không đủ điều kiện sức khỏe.

Ngày 11 tháng 11 năm 2002, bà Hà lại bị bắt vì giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho những nhân viên cảnh sát và gửi một quyển sách tới đồn cảnh sát địa phương. Bà đã bị kết án bốn năm tù giam.

Bà Hà đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau ở trong Nhà tù Đại Bắc, thành phố Liêu Ninh. Để buộc bà Hà từ bỏ đức tin của mình, các lính canh nhà tù đã cấm bà ngủ hơn 40 ngày. Bà Hà bị cấm uống nước ba tháng, trong suốt thời gian đó lính canh chỉ cho bà ăn bánh mỳ hấp. Bà còn bị ép làm việc như nô lệ 16 giờ một ngày. Bà cũng bị hạn chế sử dụng nhà tắm và trong cả buổi đêm lính canh đã chỉ đạo các tù nhân phạm tội giết người thay phiên nhau tra tấn bà Hà.

Có một lần, một lính canh đã cởi quần áo của bà Hà, nhét một chiếc khăn vào trong miệng của bà, dùng dây thừng trói bà lại và nhấc bà lên khỏi mặt đất trong phòng tắm. Sau khi bà Hà tuyệt thực để phản đối thì lính canh nhà tù mới dừng việc tra tấn.

Gần đây, bà Hà trở lại thành phố Xích Phong để thăm gia đình vào ngày 28 tháng 9 năm 2009. Sau khi về nhà được khoảng một giờ, bà Hà đã bị các nhân viên ở đồn Cảnh sát Xích Phong và nhân viên của Sở Cảnh sát Nhi Hà ở thành phố Cẩm Châu bắt giữ. Bà đã bị giam trong khu Tự trị Nội Mông gần sáu tháng.

Trong suốt thời gian bị giam giữ gần đây, bà Hà đã bị các tù nhân của Trại giam nữ thành phố Cẩm Châu do các lính canh xúi giục thay phiên nhau tra tấn. Khổng Tố Hoa, kẻ cầm đầu các tù nhân đã ra lệnh cho một phạm nhân giết người tra tấn bà Hà rất nhiều lần. Một tù nhân đã giữ đầu bà và đánh bà một cách tàn bạo. Bà Hà đã bị thương ở đầu cũng như thương tích khắp cơ thể. Huyết áp của bà đã tăng lên hơn 200 mm Hg.

Những lá thư bà viết gửi Viện kiểm sát để nói rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp đã bị trại giam giữ lại và không bao giờ được gửi đi.

Bài viết liên quan:

Additional Persecution News from China – October 17, 2016 (17 Reports)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/26/344760.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/11/162809.html
Đăng ngày 25-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share