Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 11-3-2017] Mới đây, một công dân huyện Kiến Bình đã được trả tự do sau khi luật sư của ông hối thúc viện kiểm sát và tòa án huyện bãi bỏ cáo buộc chống lại học viên này.

Học viên Vương Hóa Học, 55 tuổi, bị bắt tại nhà vào ngày 5 tháng 7 năm 2016 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Một tuần sau đó, lệnh bắt giữ chính thức dành cho ông đã được ban hành.

Ngày 18 tháng 7, luật sư của ông Vương gặp ông và nhận thấy trên cơ thể ông có rất nhiều vết trầy xước. Ông Vương giải thích rằng, trong thời gian bị giam giữ, cảnh sát đã hành hung ông rất thô bạo.

Tổng cộng có 373 người dân địa phương đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho ông Vương. Những chữ ký này đã được gửi tới cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án địa phương, cũng như trại giam nơi giam giữ ông Vương.

Ngày 17 tháng 11, ông Vương đã bị đưa ra xét xử, nhưng sau đó, vụ án của ông vẫn không có tiến triển gì.

Mới đây, luật sư của ông Vương đã gửi cho cả viện kiểm sát và tòa án một số tài liệu bổ sung. Vị luật sư này kêu gọi viện kiểm sát phải từ bỏ các cáo buộc chống lại thân chủ của ông, cũng như yêu cầu tòa án từ bỏ vụ án này.

Luật sư tuyên bố với cả hai cơ quan này rằng, việc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay từ đầu đã thiếu cơ sở pháp lý và thân chủ của ông đáng lẽ không nên bị truy tố vì đã thực thi quyền tự do tín ngưỡng theo quy định của hiến pháp.

Vài ngày sau đó, học viên Vương đã được trả tự do.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/11/344108.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/12/162465.html
Đăng ngày 26-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share