Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại thành phố Đại Liên

[MINH HUỆ 3-4-2016] Ngày 15 tháng 3 năm 2016, bà Tất Kim Lệ, nhân viên của tập đoàn Netcom Trung Quốc, chi nhánh Đại Liên, đã bị bắt giữ phi pháp vì đã kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) đã khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

2016-4-2-minghui-dalian-bijinli.jpg

Bà Tất Kim Lệ (trái) và con gái của bà

Khoảng 10 giờ sáng ngày 15 tháng 3 năm 2016, ba viên cảnh sát từ đồn cảnh sát Nhân Dân Lộ ở thành phố Đại Liên đã tới tập đoàn Netcom Trung Quốc, chi nhánh Đại Liên để tìm bà Tất Kim Lệ. Họ đã buộc bà Tất phải tới đồn cảnh sát và nói rằng họ muốn thẩm vấn bà.

Bà Tất bị giữ tại đồn cảnh sát trong 24 giờ, sau đó bà bị đưa đến trại tạm giam Diêu Gia với lý do “thu thập và phát tán hồ sơ kiện Giang Trạch Dân.”

Sau đó 6 ngày, bà Tất bị đưa đến trung tâm tẩy não đặt bên trong trại tạm giam Diêu Gia do bà đã từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Gia đình bà Tất được thông báo rằng bà sẽ phải đối mặt với án tù 3 năm nếu bà vẫn từ chối “chuyển hóa” sau phiên tẩy não kéo dài 1 tháng.

Trung tâm tẩy não này được vận hành bởi Thành uỷ thành phố Đại Liên, chuyên nhắm vào các học viên Pháp Luân Công thuộc tầng lớp trí thức. Đầu tháng 3 năm nay, 28 học viên đã bị bắt giữ trái phép ở thành phố Đại Liên vì kiện Giang Trạch Dân.

Bối cảnh

Vào năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã gạt bỏ ý kiến của các thành viên khác trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị để phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn vì đức tin của họ và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của ông ta, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này đứng trên lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp để thực thi các chỉ thị của Giang Trạch Dân về Pháp Luân Công: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật mới của Trung Quốc hiện cho phép công dân nước này là nguyên đơn trong các vụ án hình sự. Cho đến nay nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng quyền khiếu nại hình sự này để kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/3/326189.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/11/156238.html

Đăng ngày 28-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share