Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-4-2016] Hơn 200.000 người dân Trung Quốc đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)) kể từ cuối tháng 5 năm 2015 vì tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) năm 1999.

Ngoài các đơn kiện với đa số nguyên đơn là các học viên Pháp Luân Công đã được gửi đi, nhiều người dân Trung Quốc không phải là học viên cũng đang ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc truy tố Giang.

Gần đây, đã xác nhận có thêm tổng cộng 10.445 công dân của ba tỉnh, thành ở Trung Quốc đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ làn sóng kiện Giang Trạch Dân. Họ gồm có 1.746 người dân thành phố Tam Hà (tỉnh Hà Bắc), hơn 7.000 người dân ở huyện Cảnh và huyện Phụ Thành (tỉnh Hà Bắc), và 1.699 cư dân của kỳ Ngao Hán, thành phố Xích Phong (Nội Mông Cổ).

Nhiều người ủng hộ là người dân phổ thông đã nhận thức được rằng cuộc bức hại này là hết sức bất công đối với một nhóm người tốt, và biết rằng Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm về những tội ác của ông ta.

fce536d7aef9a6bf062cf0281bd29bd0.jpg

1.746 cư dân thành phố Tam Hà ký tên thỉnh nguyện ủng hộ làn sóng kiện Giang Trạch Dân.

Kể từ tháng 5 năm 2015, đã có ít nhất 300 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Qua nỗ lực giảng chân tướng của các học viên, ngày càng có nhiều người dân địa phương minh bạch chân tướng và bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

Có người nói: “Lẽ ra phải là 2 triệu chứ không chỉ là 200.000 người kiện Giang Trạch Dân. Ông ta không làm được điều gì tốt cho người dân chúng ta cả.”

Một người nghỉ hưu nói: “Những người khác tôi có thể không biết, nhưng Giang Trạch Dân thì tôi biết rõ. Ông ta chẳng làm được gì tốt cả và lẽ ra ông ta nên bị bắt từ lâu rồi.”

Huyện Cảnh và huyện Phụ Thành của tỉnh Hà Bắc là hai huyện tiếp giáp nhau. Nhiều học viên ở vùng nông thôn, gần nơi tiếp giáp giữa hai huyện, đã bị đàn áp tàn bạo kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Nhiều gia đình bị ly tán, và nhiều người của những gia đình đó còn bị bức hại đến chết.

Khi các học viên địa phương bắt đầu thỉnh nguyện ủng hộ làn sóng kiện Giang Trạch Dân vào cuối tháng 1 năm 2016, nhiều người dân địa phương đã ủng hộ làn sóng này. Trong khoảng 140 ngày đã thu thập được hơn 7.000 chữ ký. Những chữ ký này sẽ gửi trực tuyến qua Internet tới Tòa án Nhân dân Tối cao. Ít nhất đã có 1.699 người đệ đơn kiện Giang Trạch Dân bằng tên thật hoặc giấu tên.

Một người nói rằng: “Mặc dù tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi biết nhiều học viên và những gì mà họ đã trải nghiệm. Tôi có người bạn là học viên, thân thể vốn đầy tật bệnh, bọn tôi hay đi khám cùng nhau. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô ấy đã hoàn toàn hồi phục và trở nên rất khỏe mạnh. Nên tôi chỉ muốn góp một tiếng nói cho Pháp Luân Công: Giang Trạch Dân phải bị trừng phạt bởi đã phát động cuộc bức hại phi pháp này.”

Cô Ngọc Hồng, con gái của một cựu học viên Pháp Luân Công nói: “Mẹ tôi đã phục hồi mọi bệnh tật và khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công trước tháng 7 năm 1999. Tuy nhiên, sau khi Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bà đã từ bỏ tu luyện vì quá sợ hãi. Rồi bà không còn sự bao dung mà cứ hay càm ràm người khác. Bệnh tật của bà cũng quay trở lại, và bà đã phải phẫu thuật. Tôi biết mẹ tôi sẽ không bị lâm vào tình cảnh như vậy nếu không có cuộc bức hại này. Chính Giang Trạch Dân đã làm hại mẹ tôi. Bởi vậy, tôi cũng muốn kiện Giang Trạch Dân và hy vọng rằng Viện Kiểm sát Tối cao sẽ đưa ông ta ra truy tố.”

Bối cảnh

Vào năm 1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã gạt bỏ ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị khác để phát động cuộc đàn áp bạo lực đối với Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong suốt 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn vì đức tin của họ và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của ông ta, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên lực lượng an ninh và hệ thống tư pháp để thực thi các chỉ thị của Giang Trạch Dân về Pháp Luân Công: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Mới đây, Trung Quốc có luật cho phép công dân nước này là nguyên đơn trong các vụ án hình sự, cho đến nay nhiều học viên Pháp Luân Công đang sử dụng quyền khiếu nại hình sự này để kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân.

Các bài tiếng Hán liên quan:

www.minghui.org/mh/articles/2016/4/26/327159.html

www.minghui.org/mh/articles/2016/4/28/327206.html


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/4/26/327159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/8/156581.html

Đăng ngày 17-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share