[MINH HUỆ 25-4-2016] Kể từ tháng 5 năm ngoái, hơn 200.000 đơn kiện hình sự, yêu cầu đưa cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân ra trước công lý vì tội ác bức hại Pháp Luân Công, đã được gửi đến Văn phòng Công tố và Tòa án Tối cao Trung Quốc .

Kể từ khi Giang ra lệnh cấm Pháp Luân Công vào năm 1999, các học viên trên toàn Trung Quốc đã bị bắt, giam giữ, và bị tra tấn vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Một số chết do bị ngược đãi trong trại giam, và một số đã trở thành nạn nhân của việc thu hoạch nội tạng sống.

Các áp phích ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân và nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại gần đây đã xuất hiện ở 23 thành phố ở 11 tỉnh. Từ Bắc Kinh và Thượng Hải- hai thành phố lớn ở Trung Quốc đến tỉnh Hắc Long Giang ở phía Đông Bắc và tỉnh Vân Nam ở phía Nam, với cùng một tối hậu thư: Chấm dứt cuộc bức hại và bắt Giang chịu trách nhiệm.

69ae9a9a2451c6c0bdf647483ee32f8a.jpg

Một tấm áp phích về việc khởi kiện Giang Trạch Dân ở Thượng Hải, thành phố lớn nhất của Trung Quốc.

7426f651dbcfec4d2968ff90b36b32f8.jpg

Một tấm áp phích “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở Bắc Kinh.

8dcad07fb5bca33f670ec29eb1ccb976.jpg

Một áp phích “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở Thiên Tân, một thành phố lớn gần Bắc Kinh, nhìn giống như được cắt bằng giấy.

432a37c1f766e6d44e2440453cf73dec.jpg

Một cặp vợ chồng đọc một tấm áp phích tại thành phố Trương Gia Khẩu ở tỉnh Hà Bắc.

4f7ba1027af05f29fe46daec9c687282.jpg

Một dải treo cây ở thành phố Hồng Hồ, tỉnh Hồ Bắc, viết: “Thế giới cần Chân- Thiện- Nhẫn”.

f9d40cc0787bea53d3896caa8f27276c.jpg

Một người đọc tấm áp phích ở thành phố Nam Sung ở tỉnh Tứ Xuyên ở miền trung Trung Quốc, trong khi một người khác chụp ảnh.

ac5f65c43e0b9f8bc8ea34ae54279bb8.jpg

Một người qua đường đọc một tấm áp phích ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang. Ngoài Hắc Long Giang, tỉnh lạnh nhất ở Trung Quốc, các tấm áp phích tương tự cũng xuất hiện ở hai tỉnh khác ở phía đông bắc, Cát Lâm và Liêu Ninh.

540f18fb38bbf05f00d230509badbeef.jpg

Một dải treo cây ở thành phố Côn Minh (còn gọi là “thành phố mùa xuân”), thủ phủ của tỉnh Vân Nam ở miền nam Trung Quốc, viết: “Chân- Thiện- Nhẫn hảo”. Những dải treo cây tương tự hoặc áp phích cũng được nhìn thấy ở tỉnh lân cận Quý Châu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/25/327050.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/30/156478.html

Đăng ngày 06-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share