Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 02-11-2015] Các quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Đài Loan đã lên tiếng ủng hộ một phong trào mang tính bước ngoặt ở Trung Quốc nhằm tìm kiếm công lý cho các học viên Pháp Luân Công. Kể từ tháng 5 năm 2015, hơn 190.000 người đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vì việc ông ta đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Phong trào đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng, giới kinh doanh và chính trị ở Đài Loan. Tại Cao Hùng và Đào Viên, một số chính trị gia và đại diện của các tổ chức phi chính phủ đã ký các đơn tố cáo hình sự và đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính quyền Trung Quốc đưa Giang Trạch Dân ra công lý.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng: Đưa thủ phạm chính ra công lý! Trả lại thanh danh cho Pháp Luân Công!

49f72742238be54d1897acfe17ac7bb0.jpg

Ông Lee Shun-Chin, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng

Ông Lee Shun-Chin, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc Đại Lục mở cuộc điều tra công khai và đưa thủ phạm chính ra công lý. Ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công trong khi bị bức hại mà còn mạo hiểm tính mạng để kiện Giang Trạch Dân. Họ thật can đảm và tuyệt vời! Tôi hy vọng chính phủ Trung Quốc ở Đại Lục sẽ mở cuộc điều tra công khai và khách quan, đưa thủ phạm chính ra công lý và trả lại thanh danh cho Pháp Luân Công.”

Ông nói thêm: “Thế giới ngày nay dùng pháp luật để quản lý xã hội. Các học viên Pháp Luân Công tố cáo những tội trạng này vì họ bị vu khống, và họ có niềm tin vào luật pháp vì hy vọng vẫn còn công lý. Họ không nên bị buộc tội một cách vô cớ. Tôi hy vọng chính phủ sẽ bảo vệ các nạn nhân và gia đình họ trước sự trả đũa.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng: Giang Trạch Dân nên bị xét xử!

4dc163cd42d9b72de1c3fca8dcf5959f.jpg

Ông Chang Feng-teng, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng

Ông Chang Feng-teng, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng kêu gọi thêm các tầng lớp tham gia vào nỗ lực đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Ông đã rất buồn khi nghe thấy việc ĐCSTQ giam giữ, tra tấn các học viên Pháp Luân Công, và bức hại những người vô tội của các nhóm tôn giáo khác nhau. Ông chỉ ra rằng những người bức hại người Do Thái trong Chiến tranh Thế giới thứ II đã bị xét xử như tội phạm chiến tranh. Giang Trạch Dân, kẻ phát động cuộc bức hại đẫm máu đối với Pháp Luân Công, cũng nên bị xét xử và bị cộng đồng quốc tế lên án.

Chủ nhiệm văn phòng quận Cương Sơn: Tinh thần Pháp Luân Công thật đáng ngưỡng mộ

f170754946e5a51a649f81d40f07208b.jpg

Ông Lâm Thanh Nghi, Giám sát viên Văn phòng Quận Cương Sơn

Ông Lâm Thanh Nghi, Giám sát Văn phòng quận Cương Sơn nói: Bất kỳ ai nghe nói đến cuộc bức hại độc ác và nạn mổ cướp tạng này đều nên lên tiếng lên án và chấm dứt nó. “Các học viên Pháp Luân Công kiên định đức tin của họ, và đã can đảm liều mình nộp đơn kiện Giang Trạch Dân. Tinh thần của họ rất đáng ngưỡng mộ.”

Phó phòng các Vấn đề Xã hội Thành phố Cao Hùng: Thế giới nên thức tỉnh để bảo vệ nhân quyền

3cc1c3a4f28beb4d5d28d2ae329e08f3.jpg

Bà Yeh Yu-ju, Phó phòng các Vấn đề Xã hội Thành phố Cao Hùng

Bà Yeh Yu-ju, Phó phòng các vấn đề xã hội của thành phố Cao Hùng, cho rằng vì người khác và cũng vì chúng ta, chúng ta hãy kề vai sát cánh bảo vệ công lý và nhân quyền. Những người Trung Quốc tham gia phong trào đưa Giang Trạch Dân ra công lý đã lên tiếng vì giá trị của cuộc sống. Bà hy vọng tin tức này sẽ được truyền đi xa hơn và nhận được thêm sự quan tâm của thế giới. Nó sẽ tác động đến các quyết định của các nhà lãnh đạo Trung Quốc để cải thiện tình trạng của người Trung Quốc.

Cựu Chủ tịch Câu lạc bộ Rotary: Hãy đưa Giang Trạch Dân ra công lý

d5de34b8f69376fa3999addf3fb849ab.jpg

Ông Lin Tzong-Huei, cựu Chủ tịch Câu lạc bộ Rotary

Ông Lin Tzong-Huei, cựu Chủ tịch Câu lạc bộ Rotary và là nhà kinh doanh bảo hiểm nổi tiếng, đã ký đơn tố cáo hình sự Giang Trạch Dân mà không hề do dự. Ông nói: “Người bạn tu luyện Pháp Luân Công của tôi rất tốt bụng, chân thành và đáng tin cậy. Khi các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc gặp nguy hiểm, chúng ta có trách nhiệm giúp họ có được công lý và nhân quyền… Tất cả những người tuân theo Chân -Thiện – Nhẫn như các học viên Pháp Luân Công đều cao quý và nên được khích lệ. Nó mang đến hy vọng cho xã hội chúng ta… Giang Trạch Dân đáng lẽ phải bị bắt từ lâu rồi nếu như ông ta ở một đất nước dân chủ pháp trị.”

Cố vấn Cấp cao của Viện Lập pháp: ĐCSTQ đã đến ngày tàn

Ông Chiu Chui-chen, cố vấn cao cấp của Viện Lập pháp, đã tham gia diễn đàn về cuốn sách mới phát hành “Cuộc bức hại tà ác chưa từng có” vào ngày 24 tháng 10, và đã ký đơn tố cáo hình sự Giang Trạch Dân.

0f8c1aead55e763e838b1e7cff427c5f.jpg

Ông Chiu Chui-chen, Cố vấn Cấp cao của Viện Lập pháp

Ông Chiu nói: “Đảng Cộng sản đích thực là chế độ ti tiện và tà ác nhất. Nó vi phạm thiên pháp và sẽ bị diệt.” Ông kêu gọi tất cả người Đài Loan hãy nói “không” với chế độ tà ác này. Ông cho rằng tất cả người Trung Quốc nên thức tỉnh trước sự thật này. Các nhà lãnh đạo chính phủ ở Đài Loan, dù thuộc đảng phái chính trị nào, đều nên ủng hộ cuộc phản kháng kiên định của Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Đào Viên: Hãy chấm dứt mổ cướp tạng ngay lập tức

47e62b7fcfbd907149522e01f42880db.jpg

Ông Chang Chao-liang, Ủy viên Hội đồng thành phố Đào Viên

Ông Chang Chao-liang, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đào Viên, hy vọng người dân bên ngoài Trung Quốc sẽ tham gia nộp đơn tố cáo hình sự Giang Trạch Dân, và chế độ ĐCSTQ sẽ tôn trọng nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công, và chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của họ ngay lập tức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/2/89-318520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/6/153543.html

Đăng ngày 13-11-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share